Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhận thêm nhiệm vụ mới

GD&TĐ - UBND tỉnh Phú Thọ vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh.

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ làm Trưởng Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh
Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ làm Trưởng Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh

Ngày 16/3, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 699 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Phú Thọ.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh do ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Các Phó Trưởng ban gồm: Ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh.

Bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.

Tham gia Ban Chỉ đạo còn có lãnh đạo nhiều sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh như và một số địa phương.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác hội nhập quốc tế; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ hội nhập quốc tế, bảo đảm đạt mục tiêu đề ra.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai và bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất.

Ban Chỉ đạo cũng thành lập ba ban chỉ đạo liên ngành gồm: hội nhập quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh; hội nhập quốc tế về kinh tế; và hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Hương cốm xưa của mẹ

GD&TĐ - Cứ mỗi độ thu sang, về thăm quê, tôi không khỏi bồi hồi nhớ mẹ, nhớ hương cốm quê nhà.

Khi được định hướng đúng, cạnh tranh có thể trở thành động lực để trẻ đặt mục tiêu, học hỏi từ bạn bè và vượt qua giới hạn của chính mình. Ảnh: ITN.

Mẹo nhỏ dạy con cạnh tranh lành mạnh, giảm tâm lý hơn thua

GD&TĐ - Cạnh tranh không nhất thiết phải bị loại bỏ khỏi hành trình trưởng thành của trẻ. Điều quan trọng là giúp trẻ chuyển từ tâm thế phải vượt qua người khác sang chủ động đặt mục tiêu, nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân và biết học hỏi từ thành công của bạn bè.