Công an Đà Nẵng bóc gỡ đường dây cần sa 'khủng' núp bóng shop quần áo livestream

GD&TĐ - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây bán cần sa 'khủng' ẩn mình trong shop quần áo livestream.

Tang vật thu giữ khoảng 20kg thảo mộc khô nghi là ma túy loại cần sa. Ảnh: Công an cung cấp
Tang vật thu giữ khoảng 20kg thảo mộc khô nghi là ma túy loại cần sa. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 16/3, theo thông tin từ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Đà Nẵng), đơn vị vừa triển khai lực lượng bắt quả tang 6 người do Nguyễn Hoài Nam (SN 2000, trú: xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Vọng (SN 1997, trú xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai) cầm đầu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phát hiện nhiều trang cá nhân và hội nhóm như: WeedDaNang-net, WEEDCATSHOP, Blck, Rec420, Red Eyes Club, 420 Farmer, RedCat, BlackCat… cùng nhiều tài khoản Telegram, WhatsApp, Facebook đăng tải công khai việc chào bán cần sa với hàng trăm thành viên tham gia.

Nhận định đây là hoạt động phạm tội có tổ chức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án 226V để tập trung đấu tranh, triệt xóa.

d631cdbe5523db7d8232.jpg
Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Thị Vọng. Ảnh: Công an

Đến ngày 14/3, các tổ trinh sát đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ 6 người gồm: Nguyễn Hoài Nam; Nguyễn Thị Vọng; Tô Thanh Phong Hòa (SN 2003, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai); Nguyễn Đào Hà Anh (SN 1995, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai); Lê Hồng Phương (SN 1996, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk; trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Trương Như Thái Nguyên (SN 1989, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Qua đấu tranh xác định, để che giấu hành vi phạm tội, vợ chồng Nam và Vọng lập shop bán quần áo trên Facebook, thường xuyên livestream kinh doanh nhằm tạo vỏ bọc.

1641165471580314804.jpg
Nam và Vọng giấu cần sa vào các kiện quần áo cũ rồi gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Ảnh: Công an

Cả 2 nhập số lượng lớn quần áo cũ, sau đó giấu các gói cần sa bên trong rồi đóng gói gửi qua công ty chuyển phát nhanh. Việc giao dịch được thực hiện thông qua các nhóm Telegram với nhiều tên khác nhau. Người tham gia phải quét mã QR để vào nhóm, không công khai số điện thoại; các tài khoản quản trị điều hành hoạt động mua bán và thanh toán bằng tiền điện tử USDT.

Tang vật thu giữ gồm khoảng 20kg thảo mộc khô nghi là ma túy loại cần sa cùng nhiều tang vật, phương tiện, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội.

Hiện Công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).