30 năm thi lái xe vẫn trượt vì thân hình “quá khổ”

Alexander, một phụ nữ ở London (Anh) đã giành 30 năm và khoản tiền lên đến 9.000 bảng Anh để thi lấy bằng lái xe ô tô nhưng chưa thành công vì thân hình quá khổ của mình.

Xuất thân là một đô vật, Sharran Alexander đã có ít nhất 10 giáo viên hướng dẫn nhưng tất cả giáo viên đều “lắc đầu” vì cô không thể ngồi sau tay lái xe một cách “bình thường” nhất.
Xuất thân là một đô vật, Sharran Alexander đã có ít nhất 10 giáo viên hướng dẫn nhưng tất cả giáo viên đều “lắc đầu” vì cô không thể ngồi sau tay lái xe một cách “bình thường” nhất.

Chiếc xe nhỏ nhất mà Alexander có thể ngồi vào là chiếc xe Focus Ford.

Theo laodong.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ