Hồng Kông
Hôm 10/8, chính quyền Hồng Kông cho biết họ đang cách ly một người đàn ông 32 tuổi, người Nigeria sau khi ông này đến Hồng Kông và có các triệu chứng của người nhiễm virus Ebola (nôn mửa, tiêu chảy… ).
Theo người phát ngôn của chính quyền Hồng Kông thì trong một tháng qua, người đàn ông này không có tiền sử tiếp xúc với người hay động vật nhiễm bệnh và không tới các cơ sở y tế. Hiện ông này đang trong tình trạng ổn định.
Trước đó, một người phụ nữ Hồng Kông trở về nhà từ Kenya vào tuần trước đã được xét nghiệm âm tích với Ebola sau khi có những triệu chứng của bệnh.
Một trường hợp khác tình nghi nhiễm Ebola và sau đó đã tử vong là một người đàn ông Saudi Arabia. Ông này trước đó đã đến Sierra Leone, nơi đang bùng phát dịch, đã tử vong tại bệnh viện vào ngày 6/8 nhưng do đột quỵ chứ ko phải vì Ebola.
Hồng Kông, với số dân 7 triệu người hiện đang cảnh giác cao độ với sự lây lan nhanh chóng của virus Ebola sau khi dịch SARS cướp đi sinh mạng của gần 300 người dân của thành phố này cách đây 11 năm.
Trước đó, hôm 30/7, chính quyền Hồng Kông đã tuyên bố họ sẽ cách ly toàn bộ du khách đến từ các khu vực nhiễm Ebola có các triệu chứng của bệnh như sốt, nôn mửa, tiêu chảy để đề phòng đại dịch xâm nhập vào thành phố.
Thái Lan
Ông Mekthon nói: "21 người trong tổng số hơn 300 du khách có thể vẫn trong thời gian ủ bệnh.” Mặc dù nguy cơ Thái Lan bị dịch bệnh Ebola đe dọa không cao, nhưng các quan chức tại đây đang tiến hành một số biện pháp kiểm tra đối với khách du lịch tại 5 sân bay quốc tế là Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Phuket và Hat Yai, ngăn chặn dịch bệnh Ebola từ các quốc gia ở Tây Phi.
Hiệp hội khách sạn Thái Lan đã kêu gọi 800 thành viên chung sức với họ để thực hiện các khuyến cáo về dịch bệnh.
Hãng hàng không quốc gia Thai Airways International cũng đang triển khai những biện pháp phòng dịch bổ sung, như rà soát hành khách trong thời gian làm thủ tục check-in và trước khi lên máy bay, tiến hành vệ sinh nghiêm ngặt bên trong khoang hành khách và hơn 36 điểm tiếp xúc thường xuyên trong buồng lái.
Philippines
Bộ trưởng Bộ Y tế Philippines Enrique Ona phát biểu trong một cuộc họp báo: “Bộ Y tế Philippines đang giám sát những công dân này trong vòng 30 ngày sau khi họ từ ngoại quốc về nước”.
Bảy công nhân Philippines nói trên nằm trong số 15 công nhân hồi hương từ Sierra Leone, một trong những nước đang có dịch Ebola. Ngoài 7 công nhân trên, những người còn lại đều được xác định là không bị nhiễm Ebola, nhật báo Philippines cho hay.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Y tế Philippines Lyndon Lee Suy cho biết phải mất gần 1 tháng thì các triệu chứng bị nhiễm Ebola mới phát ra. Do đó, phải đến ngày 28/8 cơ quan y tế Philippines mới có thể xác định 7 người bị nghi nhiễm Ebola có bị hay không.
Bộ Y tế Philippines khuyến cáo, virus Ebola chỉ lân lan từ người này sang người khác thông qua tiếp xúc trực tiếp với chất dịch của cơ thể như máu, phân, nước tiểu hoặc chất nôn. "Do đó, nguyên tắc tối quan trọng là phải rửa tay sau khi tiếp xúc với bất kỳ chất lỏng nào của cơ thể, đặc biệt sau khi sử dụng nhà vệ sinh, sau khi ho và trước khi ăn".
Đông Nam Á quyết liệt phòng dịch Ebola
Campuchia
Tại Campuchia, cơ quan y tế nước này vẫn chưa phát hiện trường hợp nhiễm Ebola nào. Bộ y tế Campuchia đã trấn an người dân khi cho biết khả năng dịch bệnh gây nguy hại cho cộng đồng là rất thấp.
Bộ cũng yêu cầu người dân đến ngay cơ sở chăm sóc y tế gần nhất khi có triệu chứng hay nghi ngờ bị nhiễm bệnh. Đại diện Tổ chức Y tế thế giới WHO ở Campuchia cho biết tổ chức này đang giúp chính phủ Campuchia xây dựng quy trình kiểm soát dịch bệnh.
Singapore
Bộ Y tế Singapore ngày 2/8 đã tiến hành tư vấn cho người dân về hiểm họa Ebola và cảnh báo người dân không nên đi ra nước ngoài nếu không thực sự cần thiết, dù hiện tại vẫn chưa có báo cáo nào về các trường hợp công dân Singapore bị nhiễm Ebola ở nước ngoài.
Nhật báo The Straits Times của Singapore trích dẫn báo cáo từ Bộ y tế nước này cho hay các bệnh viện hiện vẫn đang theo dõi và kiểm tra các khách dụ lịch có triệu chứng Ebola đến từ các quốc gia đang có dịch.
Malaysia
Brunei
Theo báo The Brunei Times, cơ quan y tế Brunei đã khuyến cáo người dân tránh du lịch đến các khu vực bị ảnh hưởng và đưa ra các biện pháp phòng dịch cần thiết.
Việt Nam
Ngày 7.8, Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành kế hoạch hành động phòng chống bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola tại VN nhằm phát hiện sớm trường hợp nhiễm bệnh.
Tăng cường kiểm tra người, động vật, xe cộ và hàng hóa qua lại ở các cửa khẩu. Sáng 11/8, Đoàn công tác của Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã kiểm tra việc đáp ứng phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Ebola tại cửa khẩu quốc tế, sân bay Nội Bài.
Đồng thời chính thức thành lập Văn phòng đáp ứng khẩn cấp với các loại dịch bệnh (EOC), trong đó có dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola.
| Từ tháng 12/2013 tới 06/8/2014 thế giới đã ghi nhận 1779 trường hợp nhiễm vi rút Ebola trong đó có 961 trường hợp tử vong tại 04 nước vùng Tây Phi gồm Guinea (495 mắc/367 tử vong), Liberia (554 mắc/294 tử vong), Nigeria (13 mắc, 2 tử vong), và Sierra Leone (717 mắc, 298 tử vong). Tỷ lệ tử vong do loại virus này gây ra có thể lên tới 90%, mặc dù hiện nay mới có từ 55% đến 60% số người nhiễm bệnh bị tử vong. Có một số loại vắc-xin đang được thử nghiệm và một phương pháp điều trị do Công ty sinh hóa dược Mapp có trụ sở tại San Diego, Mỹ đã cho thấy một số kết quá triển vọng trên những con khỉ trong phòng thí nghiệm. Và phương pháp này có thể có hiệu quả trong quá trình điều trị cho hai bệnh nhân người Mỹ bị nhiễm virus Ebola từ châu Phi. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 9/8 thông báo, các thử nghiệm lâm sàng vắc-xin phòng bệnh virus Ebola sẽ được công ty dược phẩm Anh GlaxoSmithKline bắt đầu thử nghiệm vào tháng 9 tới và đưa ra sử dụng vào năm 2015. |