173 dự án, 23 đội tranh tài tại cuộc thi khoa học kỹ thuật và robotics ở Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cuộc thi nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM trong các cơ sở giáo dục tại Phú Thọ.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ tham quan gian trưng bày của đơn vị dự thi.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ tham quan gian trưng bày của đơn vị dự thi.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật và Robotics học sinh trung học cấp tỉnh, năm học 2023-2024 được Sở GD&ĐT khai mạc ngày 25/12.

Năm nay, cuộc thi Khoa học kỹ thuật tại Phú Thọ có 173 dự án đăng ký dự thi cấp tỉnh đến từ 13 phòng GD&ĐT và 36 trường THPT.

Qua vòng sơ khảo đã thẩm định, lựa chọn 156 dự án có chất lượng tốt nhất (của 33 trường THPT, 13 phòng GD&ĐT với 297 thí sinh) tham gia trưng bày và dự thi vòng 2.

Đối với cuộc thi Robotics đây là năm thứ 3 Sở GD&ĐT Phú Thọ tổ chức nhằm khuyến khích, đẩy mạnh giáo dục STEM trong các trường phổ thông.

Cuộc thi đã thu hút được 23 đội tham gia thi đấu Robotics (trong đó cấp THCS có 9 đội, cấp THPT có 14 đội).

Hai dự án nghiên cứu khoa học xuất sắc nhất và đội thi Robotics xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để đại diện tỉnh tham gia vòng thi cấp quốc gia.

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ, ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, sáng tạo của các thầy, cô giáo, đặc biệt là các em học sinh đã tham gia cuộc thi rất nghiêm túc và hiệu quả.

Để cuộc thi diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch, đảm bảo chính xác, khách quan, Sở GD&ĐT Phú Thọ yêu cầu Ban Tổ chức điều hành cuộc thi theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở và Thể lệ cuộc thi Robotics.

Ban Giám khảo thực hiện đúng quy trình chấm thi, làm việc khách quan, công tâm, đánh giá chính xác và lựa chọn được những dự án xuất sắc nhất để dự thi cấp quốc gia.

Năm học 2023-2024 là năm học thứ 12 liên tiếp Bộ GD&ĐT triển khai rộng rãi trên cả nước cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, với mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống thực tiễn; tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận và làm chủ khoa học, công nghệ.

Những năm qua, học sinh tỉnh Phú Thọ đều có các dự án khoa học kỹ thuật dự thi cấp quốc gia và đạt giải cao. Đặc biệt, năm học 2021-2022, tỉnh có 2 dự án dự thi và đều đoạt giải quốc gia với 1 giải Nhất, 1 giải Ba.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.