Trường huyện “thắng lớn” ở kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 của Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn Học sinh giỏi lớp 12 chương trình THPT năm học 2023-2024.

Trường huyện “thắng lớn” ở kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 của Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa
Trường huyện “thắng lớn” ở kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 của Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi lớp 12 chương trình THPT năm học 2023-2024 được Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tổ chức trong ngày 4-5/12.

Kỳ thi được tổ chức tại 9 địa điểm của 9 huyện/thành phố với 9 môn thi. Trong đó, Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí thi trắc nghiệm. Tiếng Anh thi các kỹ năng nghe, đọc, viết. Ngữ văn thi theo hình thức tự luận và Tin học thi lập trình.

Năm 2023, có 34 trường THPT (bao gồm cả lớp 12 không chuyên của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc) và 11 đơn vị dạy chương trình GDTX cấp THPT. Số thí sinh đăng ký dự thi là 2.045 em.

Theo kết quả công bố, có 1173 học sinh đạt giải, tương đương với 57,42% thí sinh dự thi.

Đáng chú ý, năm nay, Trường THPT Lê Xoay (huyện Vĩnh Tường) có số giải Nhất và tỷ lệ đạt giải đứng đầu tỉnh (11 giải Nhất, 31 giải Nhì, 36 giải Ba và 24 giải KK). Tỷ lệ học sinh đạt giải của trường là hơn 90%.

Đứng sau THPT Lê Xoay về số giải Nhất lần lượt là THPT Tam Dương (huyện Tam Dương) và THPT Ngô Gia Tự (huyện Lập Thạch) cùng có 4 giải. THPT Bình Sơn (huyện Sông Lô) 3 giải. Các trường có 2 giải Nhất gồm: THPT Yên Lạc, Trần Phú (Vĩnh Yên), Bình Xuyên, Bến Tre, Hai Bà Trưng (Phúc Yên).

Về tỷ lệ đạt giải, đứng thứ 2 toàn tỉnh là THPT Yên Lạc với 101/127 thí sinh đạt giải, bằng 79,53%. THPT Bến Tre đứng thứ 3 với tỷ lệ 77,78%...

Đối với Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Tường và Bình Xuyên cùng có 7 giải, Yên Lạc 4 giải. Trong đó, Vĩnh Tường có giải cao nhất (1 giải Nhì) còn Yên Lạc có tỷ lệ đạt giải cao nhất khối với 66.67%.

Theo đánh giá của Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, kỳ thi năm nay có nhiều điểm đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Kỳ thi đã phản ánh khách quan, đúng chất lượng và phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi của các nhà trường.

Căn cứ kết quả thi, các đơn vị biểu dương các giáo viên, học sinh có thành tích cao trong Kỳ thi. Đồng thời, nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi của đơn vị mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em thường học các chuẩn mực và đặc điểm tính cách từ cha mẹ. (Ảnh: ITN).

Dạy con hiểu giá trị của gia đình

GD&TĐ - Nhiều bậc cha mẹ thấm nhuần giá trị tốt đẹp của gia đình vào con cái để giúp con phát triển thành những công dân tốt, có trách nhiệm.