10 người chết trong cuộc xả súng tại cửa hàng tạp hóa Mỹ

GD&TĐ - Cảnh sát trưởng Maris Herold ở Boulder, bang Colorado nói trong một cuộc họp báo rằng có 10 trường hợp tử vong tại vụ xả súng ở cửa hàng tạp hóa King Soopers và một cảnh sát nằm trong số này.

Lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường.
Lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường.

Sau khi vụ xả súng diễn ra, cảnh sát Boulder thúc giục người dân gần khu vực đó trú ẩn tại chỗ.

Cảnh sát áp giải nghi phạm.
Cảnh sát áp giải nghi phạm.

Một người đàn ông cởi trần có máu chảy ở chân đã bị 2 cảnh sát áp giải ra khỏi cửa hàng trong tình trạng tay bị còng. Cảnh sát sau đó cho biết không có thêm mối đe dọa nào đối với công chúng và một người đã bị bắt vì vụ xả súng.

Một cuộc điều tra đang được diễn ra.

Thư ký báo chí Nhà trắng cho biết TT Joe Biden đã biết về vụ xả súng và đang được cập nhật về tình hình.

Theo Tvnz/Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ