Video TT Mỹ Joe Biden lỡ miệng, "thăng chức" cho Phó TT Kamala Harris

GD&TĐ - TT Mỹ Joe Biden một lần nữa lại nói nhầm trong bài phát biểu của mình khi ông gọi vị phó Kamala Harris là “tổng thống” tại cuộc họp báo hôm qua (18/3) về chương trình tiêm chủng của Mỹ.

TT Mỹ Joe Biden một lần nữa... lỡ miệng.
TT Mỹ Joe Biden một lần nữa... lỡ miệng.

“Bây giờ, khi Tổng thống Harris và tôi đã…” – ông Biden nói trước khi tạm dừng – “một chuyến tham quan ảo tới trung tâm tiêm chủng ở Arizona cách đây không lâu, một trong những y tá trong đó đang tiêm vắc xin cho mọi người và nói rằng từng mũi tiêm giống như đưa vào một liều hy vọng”.

Người dùng Twitter đã mau chóng bình luận về sự cố trên, trong đó nhiều người tỏ ra không ngạc nhiên vì đây không phải lần đầu ông Biden nói nhầm. Một số cư dân mạng khác cho đây là điều bình thường so với tuổi tác của TT Mỹ.

Đây không phải là lần đầu TT Biden “thăng chức” cho bà Harris. Hồi tháng 12/2020, ông đã gọi bà là “tổng thống đắc cử” khi nói về các nỗ lực tiêm vaccine Covid-19.

Theo Sptunik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.