Ánh sáng mặt trời
Một khi bạn xuống sâu hơn 200 mét, ánh sáng mặt trời bắt đầu biến mất và áp suất tăng lên. Hầu hết dưới đại dương rất lạnh, đen và sâu, không giống như những gì chúng ta thấy trong các bộ phim.
Núi lửa
|
|
Bạn nghĩ rằng hầu hết các núi lửa đều nằm trên mực nước biển, nhưng sự thật là 90% núi lửa nằm dưới đại dương.
Đỉnh Everest
|
|
Bạn có biết rằng phần núi Everest ngập dưới đại dương lên tới gần 2.000m.
Khám phá các đại dương
|
|
Bạn cho rằng loài người đã khám phá được hầu hết các đại dương, nhưng thực chất diện tích của đại dương mà chúng ta tìm hiểu được chỉ khoảng 10%.
Sự sống dưới đáy đại dương
|
|
Sự sống dưới đáy đại dương đa dạng hơn nhiều so với những gì chúng ta khám phá được từ trước đến nay.
Nhiệt
|
|
Bạn có biết rằng độ cao 3m trên cùng của đại dương chứa lượng nhiệt giống như toàn bộ không khí?
Độ sâu trung bình
|
|
Độ sâu trung bình của đại dương là khoảng 1800 – 2000m.
Áp lực
|
|
Áp lực dưới đại dương ở độ sâu này giống như bạn đang cõng trên lưng 50 máy bay phản lực jumbo.
25 triệu loài sinh vật biển
|
|
Các nhà khoa học tin rằng có khoảng 25 triệu loài sinh vật biển sống trong các đại dương.
Hai nguồn cơ bản
|
|
Hai trong số các nguồn chính trong đại dương là hoạt động núi lửa dưới đáy đại dương và các vật liệu hữu cơ rơi xuống từ vùng nước nông.








