"Yêu những điều không hoàn hảo" vào đề thi tuyển sinh chuyên Văn lớp 10

GD&TĐ - Câu 1, nghị luận xã hội, trong đề thi chuyên Văn vào lớp 10 của Hà Nội bàn về việc yêu thương những điều chưa hoàn hảo trong khi câu 2, nghị luận văn học, yêu cầu thí sinh làm rõ "cái mới" trong thi ca.

Thí sinh hào hứng trước đề Văn mở
Thí sinh hào hứng trước đề Văn mở

Em Bùi Thu Ngân, học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh, nhận xét: Em rất bất ngờ khi thấy câu 1 trích đoạn trong cuốn sách "Yêu những điều không hoàn hảo" của tác giả Hae Min. Đây là một cuốn sách tương đối nổi tiếng trong thời gian gần đây, dạy con người cách tìm hạnh phúc từ những điều giản đơn xung quanh. Em đã đọc cuốn sách này và một cuốn khác của tác giả là "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" nên có nhiều ý tưởng để viết bài.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Ngữ văn.
Đề thi vào lớp 10 chuyên Ngữ văn.

Ngân đánh giá câu 2, phần nghị luận văn học, là đề mở nên thí sinh có thể phát huy tính sáng tạo. Với đề thi này, học sinh có thể đạt trên 8 điểm nếu cảm thụ tốt, có nhiều dẫn chứng, lập luận độc đáo. Học sinh ở mức khá, nắm chắc kiến thức có thể đạt 7 điểm.

Em Nguyễn Khánh Ly, học sinh Trường THCS Nam Trung Yên, đánh giá đề Văn chuyên năm nay có cấu trúc quen thuộc. Câu hỏi nghị luận xã hội có tính gần gũi, thí sinh có thể lấy những dẫn chứng xung quanh, từ đó cũng thể hiện khả năng quan sát xã hội.

Ở câu nghị luận văn học, Ly lấy dẫn chứng từ tác phẩm "Ánh trăng", "Mùa xuân nho nhỏ" để thảo luận về "cái mới", "cái hay". "Em đã được cô giáo cho ôn luyện những dạng đề tương tự nên không gặp khó khăn khi triển khai bài viết. Đề thi theo hướng mở, thí sinh có thể chọn những tác phẩm dựa trên thế mạnh", Ly bày tỏ.

Bình luận

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiết học của học sinh Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Việt. Ảnh: N.L

Trường ngoài công lập lo nguồn tuyển

GD&TĐ -Năm học 2024 - 2025, tổng số học sinh lớp 9 tại TPHCM giảm mạnh, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập dự kiến tăng 13% so với năm trước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng: Phải xử lý linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu phát triển

Sáng 6/4, kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, việc Hoa Kỳ áp dụng chính sách thuế quan mới cũng là cơ hội để chúng ta cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại thị trường, sản xuất và xuất khẩu; do đó phải bản lĩnh, trí tuệ, bình tĩnh xử lý chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu ổn định, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.