Yên Bái: Cắt bỏ khối u ‘khủng’ hơn 6kg cho bệnh nhân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 7/7, đội ngũ y, bác sỹ Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u hơn 6kg trong bụng bệnh nhân là Lý Thị L, ở xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn.

Các bác sỹ đã phẫu thuật, lấy thành công khối u nặng hơn 6kg.
Các bác sỹ đã phẫu thuật, lấy thành công khối u nặng hơn 6kg.

Nhiều năm qua, bà Lý Thị L thấy bụng mình ngày càng to dần, không thấy đau nên không đi khám. Gần đây khi bụng bà đã to như người mang thai 7 tháng, thấy đau bụng, mệt mỏi, khó thở... bà L được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái khám. Tại đây, phát hiện bà L có khối u nang buồng trứng lớn.

Sau khoảng gần 3 giờ phẫu thuật, các y, bác sỹ đã thành công lấy được khối u hơn 6kg trong bụng bệnh nhân L.

Theo bác sỹ chuyên khoa I Cao Chinh - Phó Trưởng khoa Sản: "Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân L thể trạng suy kiệt, xẹp một thuỳ phổi, tiên lượng rất nặng. Song với sự nỗ lực, cố gắng, tận tâm của đội ngũ y, bác sỹ, ca phẫu thuật đã thành công".

Đây cũng là bệnh nhân có khối u lớn nhất từ trước tới nay được phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Bác sỹ Chinh khuyến cáo người dân không nên chủ quan, cần chủ động đi khám và làm sớm các xét nghiệm để được phát hiện và điều trị kịp thời.

Hiện tại, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo và tiếp tục được điều trị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ