Yên Bái: 3 học sinh 15 tuổi đi bắt ốc bị đuối nước thương tâm

Yên Bái: 3 học sinh 15 tuổi đi bắt ốc bị đuối nước thương tâm

Ông Triệu Đình Khôi - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết thông tin trên. Vào khoảng 11h ngày 7/7, trên địa bàn thôn Đá Bia xã Tân Hợp đã phát hiện 1 xác chết giới tính nữ đang nổi trên mặt nước.

Cùng thời điểm trên, chính quyền xã cũng nhận được đơn trình báo của người dân xã An Thịnh về trường hợp 3 học sinh đi bắt ốc từ ngày hôm trước nhưng chưa thấy về nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo chính quyền xã Tân Hợp phối hợp với người dân tham gia tìm kiếm. Sau hơn 2 giờ nỗ lực tìm kiếm, chính quyền xã và bà con nhân dân đã trục vớt được 3 thi thể nạn nhân. Danh tính nạn nhân bị đuối nước được xác định là các em: Hoàng Thị Tươi, Hoàng Thị Bình Ngư và Phạm Thị Kim Xuyến đều sinh năm 2005, cùng trú tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ đuối nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.