Xương gà sắc nhọn cắm sâu trong thực quản

GD&TĐ - Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã nội soi gắp thành công chiếc xương gà sắc nhọn có kích thước lớn cho cháu bé 8 tuổi.

Dị vật là một đoạn xương gà kích thước khoảng 5cm. Ảnh: TTYT Tiên Yên
Dị vật là một đoạn xương gà kích thước khoảng 5cm. Ảnh: TTYT Tiên Yên

Cháu C.T.N.T. (8 tuổi, trú tại Thanh Sơn - Ba Chẽ) được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên trong tình trạng đau vùng cổ, nuốt đau. Sau khi khai thác thông tin từ người nhà và qua quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện trẻ có dị vật tại thực quản. Sau khi hội chẩn, bệnh nhi được chỉ định nội soi lấy dị vật.

Trong quá trình nội soi, các bác sĩ phát hiện tại thực quản vị trí xoang lê có 1 dị vật sắc nhọn cắm ngang qua, bề mặt niêm mạc thực quản trầy xước. Dị vật là một đoạn xương gà kích thước khoảng 5cm, 2 đầu sắc nhọn. Kiểm tra dọc thực quản xuống dạ dày không phát hiện thêm dị vật. Sau khi gắp dị vật ra, cháu bé T. đã thấy thoải mái hơn, còn đau nhẹ vùng cổ.

Bác sĩ nội soi chia sẻ: “Thủ thuật này không khó, nhưng cần sự khéo léo của bác sĩ để việc lấy xương diễn ra nhanh chóng, dứt khoát. Điều này tránh cho cháu bé bị đau lâu và hoảng loạn khi dụng cụ gắp xương đưa vào họng. Bởi vì nếu cháu hoảng loạn, giãy giụa, bác sĩ sẽ rất khó thao tác và nguy cơ làm gãy xương hoặc xương đâm sâu hơn khi chưa lấy được xương ra khỏi họng có thể xảy ra”.

Theo các bác sĩ, thông thường, khi bị hóc dị vật như các loại xương, que tăm..., người dân thường cố gắng khạc, dùng tay móc lấy xương hoặc ăn miếng cơm lớn để nuốt xuống dạ dày…

Tuy nhiên, thực tế, những việc này sẽ làm cho viêm mạc họng bị trầy xước, nhiễm trùng, viêm nhiễm đường họng. Khi nuốt thêm còn làm cho xương xuống sâu, hoặc cắm sâu vào tổ chức hơn khiến việc lấy xương gặp nhiều khó khăn.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo, để phòng ngừa dị vật thực quản, trẻ em nên tập thói quen ăn chậm, nhai kỹ, khi ăn hạn chế nói chuyện. Không nên vừa ăn vừa đùa giỡn. Ngồi ăn và không nên vừa nằm vừa ăn để tránh bị dị vật đường ăn, đường thở.

Trong trường hợp nghi bị hóc xương, nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, đúng cách, tránh xảy ra các biến chứng không đáng có.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.