Xuất hiện nghi vấn vụ đầu độc blogger Nga Navalny là giả mạo

GD&TĐ - Theo Tổng biên tập Roman Babayan của đài phát thanh Govorit Moskva, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết có một đoạn hội thoại chưa được công bố giữa Ba Lan và Đức về vụ blogger người Nga Alexander Navalny được cho là bị đầu độc. Trước đó, ông Roman Babayan có một cuộc phỏng vấn với TT Belarus.

TT Belarus Alexander Lukashenko
TT Belarus Alexander Lukashenko

Tổng biên tập đài phát thanh trên kể lại cuộc nói chuyện với TT Belarus. Theo đó, ông Lukashenko nói rằng “chỉ một đoạn của cuộc hội thoại đó được công khai. Chúng tôi có bản ghi đầy đủ. Anh có muốn nghe không?”.

Sau khi ông Babayan tỏ ý muốn nghe, TT Belarus nói: “Hãy hỏi Giám đốc Cơ quan An ninh Nga FSB. Tôi đã chia sẻ bản ghi radio cho ông ấy. Ông ấy sẽ cho anh nghe”.

Trước đó, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng tình báo Belarus đã chia sẻ với cơ quan an ninh của Nga FSB một số bằng chứng chứng minh rằng tin đồn blogger Navalny bị đầu độc là giả. Ông Peskov cho biết các đặc vụ đang phân tích tài liệu.

Tuần trước, ông Lukashenko nói với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin khi đến thăm Minsk rằng tình báo Belarus đã chặn một đoạn hội thoại giữa Warsaw và Berlin cho thấy tuyên bố Navalny bị đầu độc bằng chất Novichok là giả.

Tuy nhiên, ông Lukashenko không tiết lộ tên những người trong cuộc điện đàm. Tối thứ 6, đoạn ghi âm hội thoại về vụ việc liên quan tới blogger Nga được kênh ONT của Belarus công bố. Các bộ ngoại giao Đức và Ba Lan cho biết tuyên bố của ông Lukashenko không liên quan gì đến thực tế.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ