Tổng thống Belarus lên tiếng về tin đồn về hiện diện quân sự của Nga tại Belarus

GD&TĐ - Hãng thông tấn Belarus BELTA đưa tin,Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nói về những tin đồn liên quan đến sự hiện diện của quân nhân nước ngoài tại Belarus trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an.

Tổng thống Belarus lên tiếng về tin đồn về hiện diện quân sự của Nga tại Belarus

Theo đó, ông Lukashenko đã bày tỏ sự phẫn nộ với những thông tin lan truyền trên internet những ngày vừa qua về sự hiện diện của quân đội nước ngoài cũng như các thiết bị chiến đấu của Nga tại Belarus. Ông khẳng định rằng đó là những thông tin không chính xác.

Cụ thể, Tổng thống Belarus đã nói về một đoạn video ghi lại cảnh đoàn xe chở các thiết bị quân sự đang di chuyển theo hướng không xác định. Những người đăng tải video khẳng định đây là đoàn xe của quân đội Nga.

Theo ông Lukashenko, trong video, xe bọc thép của Belarus đang chạy từ thành phố Vitebsk về phía biên giới phía tây của đất nước và không liên quan đến Lực lượng vũ trang Nga hoặc bất kỳ quốc gia nước ngoài nào. Ông nói thêm rằng hoạt động này được thực hiện như một biện pháp bổ sung để bảo vệ chủ quyền của đất nước ở biên giới phía tây.

Được biết, cách đây vài ngày, nhà lãnh đạo Belarus đã ra lệnh điều động một lữ đoàn đổ bộ đường không từ Vitebsk đến Grodno.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.