Xuất hiện bằng chứng hệ thống S-400 bị tên lửa siêu thanh Pakistan phá hủy?

GD&TĐ - Truyền thông Ấn Độ đã đăng tải cáo phó đối với người vận hành một bộ phận của hệ thống phòng không S-400 bị Pakistan phá hủy.

Xuất hiện bằng chứng hệ thống S-400 bị tên lửa siêu thanh Pakistan phá hủy?

Thông tin này được tờ First Bihar đăng tải, đây được xem là bằng chứng đầu tiên cho thấy tổ hợp S-400 chịu thiệt hại sau khi hứng chịu đòn tấn công từ phía Pakistan.

Theo thông báo, trong các cuộc không kích liên tiếp giữa hai nước, Pakistan đã bắn trúng một bộ phận của hệ thống tên lửa phòng không S-400 thuộc biên chế Lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Theo truyền thông Ấn Độ, vụ việc xảy ra vào ngày 13 tháng 5 năm 2025 và người thiệt mạng được xác định là binh sĩ Rambabu Kumar Singh, người bản xứ làng Wasilpur, Bihar.

coverimagee15bbe4f73714abea020d187ae01d7a6916.jpg
Binh sĩ điều khiển hệ thống phòng không S-400 của Quân đội Ấn Độ thiệt mạng sau trận không kích của Pakistan.

Theo ghi chú trong ấn phẩm, người lính này gần đây đã nhận nhiệm vụ mới ở Jammu và Kashmir vào ngày 10 tháng 4 và sẽ được điều động đến Jodhpur.

Tuy nhiên do tình hình biên giới giữa hai nước ngày càng xấu đi, quân nhân trên vẫn tiếp tục phục vụ tại khu vực này.

Binh sĩ thiệt mạng là một người vận hành hệ thống tên lửa phòng không S-400, hệ thống New Delhi mua từ Moskva. Các tổ hợp này hiện đang được triển khai tích cực tại khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan.

Cần lưu ý rằng vài ngày trước, Phó Thống chế Không quân Pakistan Ahmed Aurangzeb, trong một báo cáo về các mục tiêu bị tấn công ở Ấn Độ, đã báo cáo rằng Không quân Pakistan đã phá hủy được các bộ phận của hệ thống tên lửa phòng không S-400 trong các cuộc giao tranh.

Để xác nhận điều này, Phó nguyên soái đã trình bày hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ không quân đã bị tấn công ở hai nơi.

rezultaty-udaru-po-aviabazi-adampur-v-indiyi-u-travni-2025-roku-2.jpg
Kết quả cuộc tấn công vào căn cứ không quân Adampur ở Ấn Độ vào tháng 5 năm 2025.

Để so sánh, ông Aurangzeb cũng cung cấp hình ảnh vệ tinh của khu vực được chụp trước khi cuộc xung đột bắt đầu.

rezultaty-udaru-po-aviabazi-adampur-v-indiyi-u-travni-2025-roku.jpg
Căn cứ không quân Adampur đã bị hư hại sau cuộc tấn công từ phía Pakistan.

Cùng lúc đó, Ấn Độ đã cố gắng bác bỏ thông tin này và trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc, Thủ tướng Narendra Modi đã đến căn cứ không quân Adampur để bác bỏ thất bại và phát biểu trước "phông nền" là một bệ phóng tên lửa S-400.

Ông Modi không xác nhận thay vì phủ nhận thiệt hại đối với các thành phần của tổ hợp. Ngoài ra Pakistan tuyên bố đã phá hủy một radar và trạm chỉ huy, chứ không phải một bệ phóng, trong khi mỗi trung đoàn có thể bao gồm tới 12 đơn vị.

Tổng cộng, Ấn Độ đã đặt mua 5 tổ hợp S-400 vào năm 2018 với tổng giá trị khoảng 5,5 tỷ đô la. Các hệ thống được đặt hàng đầu tiên đã bắt đầu có mặt tại nước này vào mùa thu năm 2021 .

Vào mùa thu năm 2024, báo chí biết rằng Nga đã trì hoãn việc giao hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ do nhu cầu riêng của mình. Cụ thể là một số lượng lớn các thành phần hệ thống đã bị Lực lượng Phòng vệ Ukraine phá hủy.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf trong trạng thái chiến đấu.
Theo First Bihar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ