Bất ngờ với chất lượng
Một đánh giá do PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE) đưa ra có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng cũng phần nào hé lộ mấu chốt của vấn đề. Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, số liệu thống kê những học kỳ gần đây của nhà trường cho thấy SV tuyển đầu vào bằng học bạ học tốt hơn những hình thức xét tuyển khác.
Năm 2020, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (NTTU) dành 30% chỉ tiêu cho phương thức xét học bạ. Theo ThS Nguyễn Bá Anh - Phó phòng Truyền thông và
Marketing NTTU, xét tuyển học bạ là phương thức vượt trội được nhiều thí sinh lựa chọn bởi những ưu điểm nổi bật như giúp giảm áp lực thi cử, làm “nhẹ” nỗi lo liên quan đến tỷ lệ chọi khi tham gia xét tuyển.
Bên cạnh đó, đại diện NTTU cũng chia sẻ thêm, việc xét học bạ còn là giải pháp giúp các thí sinh tăng thêm cơ hội vào đại học nếu trong quá trình thi cử không đạt thành tích như mong muốn. Bởi điểm học bạ mới là minh chứng cho quá trình nỗ lực học tập trong năm học THPT.
Vì thế, ngoài xét điểm thi THPT quốc gia, thí sinh nên sử dụng phương thức xét học bạ để nâng cao cơ hội vào đại học. Hơn nữa, cách thức này áp dụng được cho tất cả các bạn học sinh đã tốt nghiệp ở những năm học trước đó. Đây được xem là một “chiếc vé” đặc biệt cho những ai không có điều kiện học đại học trước đây.
Ảnh minh họa/ INT |
Thủ tục đơn giản, hiệu quả chắc chắn
Theo ý kiến một số trường, xét tuyển học bạ là một trong những phương thức nhanh gọn và nắm chắc cơ hội trúng tuyển đại học nhất. Chỉ cần có kết quả học tập đầy đủ của 3 năm học dựa trên học bạ, thí sinh đã nắm rõ số điểm của mình cũng như đưa ra được lựa chọn đúng đắn trước khi đăng kí xét tuyển nguyện vọng vào các trường.
Riêng với thí sinh là học sinh lớp 12, còn có thể giữ suất trúng tuyển bằng cách nộp trước phiếu đăng ký xét tuyển, sau đó bổ sung học bạ photo công chứng và giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT sau khi có kết quả xét tốt nghiệp - đây là cách nộp hồ sơ được các học sinh lớp 12 chọn nhiều nhất.
Theo TS Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng, mỗi hình thức xét tuyển đều có ưu điểm và cả những hạn chế. Việc đa dạng các hình thức tuyển sinh là mở ra nhiều cơ hội lựa chọn hơn cho các thí sinh và cả các cơ sở đào tạo.
Đồng quan điểm với PGS.TS Đỗ Văn Dũng, TS Nguyễn Vũ Quỳnh cho rằng: “Xét tuyển ĐH bằng học bạ, mang lại những lợi ích kép: Đối với thí sinh, xét tuyển ĐH bằng học bạ sẽ là thêm một cơ hội để các em được học ngành/trường mình yêu thích. Điều này rất quan trọng để các em có động lực theo đuổi quá trình học ĐH. Về phía các cơ sở đào tạo, xét tuyển bằng điểm học bạ giúp họ có cái nhìn tổng quan hơn về quá trình học tập của sinh viên trong suốt các năm THPT”.