Ngày 26/1/2026, Hội đồng EU chính thức thông qua lệnh cấm hoàn toàn việc cung cấp LNG của Nga cho khối bắt đầu từ ngày 1/1/2027 và khí đốt qua đường ống từ ngày 30/9/2027.
Lệnh cấm nhập khẩu LNG theo hợp đồng ngắn hạn có hiệu lực từ ngày 25/4/2026, trong khi các hợp đồng ngắn hạn về cung cấp khí đốt qua đường ống phải được hoàn tất trước ngày 17/6/2026.
Quy định này có hiệu lực kể từ khi được công bố vào ngày 2/2/2026.
Theo tính toán của TASS, năm 2025, Nga đứng thứ 2 sau Mỹ về giá trị nhập khẩu LNG của EU, với thị phần 16,1% (hoặc 16,2% nếu tính cả LNG và khí đốt qua đường ống).
Về khối lượng, Nga chiếm khoảng 14% lượng LNG nhập khẩu vào EU (12,1% tổng nguồn cung khí đốt, bao gồm cả khí đốt qua đường ống).
Tổng lượng khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu năm ngoái đạt 38 tỷ m3, trong đó hơn 20 tỷ m3 là LNG.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết, với ý định của EU là hoàn toàn từ bỏ khí đốt Nga, Nga có thể chủ động rút khỏi thị trường châu Âu sớm hơn dự kiến và chuyển hướng nguồn cung sang các khách hàng khác quan tâm hơn.
Phó Thủ tướng Alexander Novak lưu ý, các công ty Nga có thể sớm chuyển hướng một phần nguồn cung LNG từ châu Âu sang các nước thân thiện, bao gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Philippines, mà không cần chờ đợi các hạn chế tiếp theo từ EU.