Xem tàu pháo chống tấn công tự sát của Hải quân Mỹ

Tàu pháo dài 11m, trang bị vũ khí sát thương hoặc phi sát thương, hữu hiệu trong chống tấn công tự sát trên sông, biển.

Tàu chiến không người lái.
Tàu chiến không người lái.
Theo RT, Hải quân Mỹ đã hoàn thành thành công nhiệm vụ thử nghiệm tàu chiến đấu không người lái, tự hành có thể bảo vệ tàu lớn hơn trước cuộc tấn công tự sát (dùng tàu cỡ nhỏ hơn để tấn công tự sát vào tàu lớn ).

Kịch bản được đưa ra trong cuộc thử nghiệm là, 13 tàu không người lái thực hiện nhiệm vụ hộ tống tàu chiến có người lái cỡ lớn đi trên sông James, bang Virginia. 

Trên hành trình, đội tàu phát hiện tàu lạ tiếp cận, ngay lập tức, 8 tàu không người lái triển khai đội hình phối hợp bao vây, phong tỏa mục tiêu trong khi các tàu còn lại tiếp tục hộ tống tàu chiến lớn tới nơi an toàn.

Các thiết bị tự hoạt, cần lái tự động gạt lên xuống.
Các thiết bị tự hoạt, cần lái tự động gạt lên xuống.
Các thiết bị cần điều khiển trên tàu có thể gạt lên xuống hoàn toàn tự động, không có người điều khiển. Đây thực sự là bước tiến vượt bậc của kĩ thuật quân sự nói chung và sức mạnh kĩ thuật tuyệt định của người Mỹ nói riêng.
Theo thông tin ban đầu, tàu pháo không người lái này được cải tiến dựa trên tàu đệm hơi dài 11m, có thể lắp thêm các loại vũ khí (như súng máy 7,62mm hay 12,7mm), đèn pha.
Theo kienthuc.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ