Sinh viên chương trình liên kết quốc tế Bách khoa TPHCM có mặt bằng IELTS 7.0

GD&TĐ - Tân sinh viên chương trình liên kết Cử nhân Kỹ thuật Quốc tế Trường Đại học Bách khoa có mặt bằng IELTS 7.0; điểm xét tuyển 86,5/100.

Tân sinh viên chương trình liên kết Cử nhân Kỹ thuật Quốc tế của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: N.Q.
Tân sinh viên chương trình liên kết Cử nhân Kỹ thuật Quốc tế của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: N.Q.

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa tổ chức lễ đón tân sinh viên chương trình liên kết Cử nhân Kỹ thuật Quốc tế ngày 11/9.

Đây là chương trình đào tạo liên kết giữa Trường Đại học Bách khoa và Đại học Công nghệ Sydney, Úc (UTS) theo mô hình giáo dục xuyên quốc gia (Transnational Education - TNE).

Theo yêu cầu tuyển sinh, thí sinh tham gia chương trình phải có IELTS Academic từ 6.5, trong đó kỹ năng Viết đạt từ 6.0 hoặc chứng chỉ tương đương.

Tuy nhiên, chất lượng đầu vào thực tế cao hơn mức yêu cầu. Năm 2025 - năm đầu tiên tuyển sinh, chương trình ghi nhận điểm trung bình IELTS của sinh viên đạt 7.0; điểm SAT trong khoảng 1.210-1.510.

Bước sang năm tuyển sinh thứ hai (2026), mặt bằng IELTS tiếp tục được duy trì ở mức 7.0. Điểm SAT của tân sinh viên nằm trong khoảng 1.140-1.510. Điểm xét tuyển theo phương thức tổng hợp đạt trung bình 86,5/100.

Đáng chú ý, thủ khoa ngành Trí tuệ nhân tạo năm nay là Nguyễn Gia Ngân, cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM, với điểm xét tuyển tổng hợp 99,28/100 và IELTS 8.0.

Nguyễn Gia Ngân cho biết em chọn chương trình Cử nhân Kỹ thuật Quốc tế vì mong muốn được thử thách bản thân, mở rộng góc nhìn và học hỏi trong môi trường quốc tế.

Gia Ngân nhắn nhủ bạn cùng khóa hãy cho mình cơ hội thử những điều chưa từng thử, gặp gỡ những người có góc nhìn khác biệt và không ngại thất bại.

“Hãy đặt mục tiêu cao, hãy luôn giữ sự tò mò và đừng ngại khi mình chưa có câu trả lời cho tất cả mọi thứ”, Gia Ngân chia sẻ.

Theo nữ sinh, ba năm đại học không chỉ là hành trình tích lũy điểm số hay thành tích mà còn là cơ hội khám phá bản thân, biến những ý tưởng thành hiện thực và trưởng thành qua những trải nghiệm mới.

Ở ngành Công nghệ thông tin, Nguyễn Hữu Bảo Lâm, cựu học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, TPHCM, trở thành thủ khoa với 91,48/100 điểm và IELTS 7.0.

tuyen-duong-hai-thu-khoa-dau-vao-2026.jpg
Hai thủ khoa đầu vào chương trình liên kết Cử nhân Kỹ thuật Quốc tế, Trường Đại học Bách khoa. Ảnh: N.Q.

Hai ngành đón đầu xu hướng công nghệ

Với chương trình liên kết Cử nhân Kỹ thuật Quốc tế, sinh viên học toàn thời gian 3 năm tại Trường Đại học Bách khoa theo chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy được chuyển giao nguyên bản từ UTS.

Sinh viên đồng thời được tiếp cận hệ thống học liệu, thư viện điện tử và các tài nguyên học tập tương tự sinh viên UTS. Đội ngũ giảng dạy gồm giảng viên UTS và giảng viên Trường Đại học Bách khoa theo tỷ lệ 50/50.

Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên được Đại học Công nghệ Sydney cấp bằng Cử nhân Kỹ thuật.

Năm nay, chương trình liên kết Cử nhân Kỹ thuật Quốc tế tuyển sinh hai ngành Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ thông tin - những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển công nghệ toàn cầu.

Thí sinh đăng ký bằng phương thức xét tuyển tổng hợp theo 3 nhóm: thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam; thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài; và thí sinh sử dụng Chứng chỉ Tuyển sinh Quốc tế như SAT, GCE A Level, IB...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ