Xe tăng PT-91 được trang bị đạn pháo Ấn Độ

GD&TĐ - Xe tăng PT-91 Twardy do Ba Lan chế tạo đang phục vụ Quân đội Ukraine đã sử dụng đạn pháo của Ấn Độ trên chiến trường.

Xe tăng PT-91 được trang bị đạn pháo Ấn Độ

Hình ảnh những quả đạn pháo do Ấn Độ sản xuất, được sử dụng bởi các binh sĩ của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 117 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine vừa xuất hiện rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và thu hút sự quan tâm lớn.

PT-91 của Ba Lan và các xe tăng khác đã được biên chế trong lữ đoàn từ lâu. Thông thường, những phương tiện nói trên tiến hành tác chiến từ các vị trí đóng, hoặc chủ yếu bắn vào bộ binh Nga.

Để làm được điều này, chiến xa của lữ đoàn được trang bị đạn pháo SHELL 125 MM HE1A của Ấn Độ với màu vàng đặc trưng và có dòng chữ bằng tiếng Anh.

Loại đạn pháo tăng 125 mm này theo xác định được sản xuất bởi công ty Munitions India Limited của Ấn Độ.

Đạn nổ phá mảnh do Ấn Độ sản xuất được nhìn thấy trong xe tăng PT-91 của Ukraine.

Được biết loại đạn SHELL 125 MM HE1A chính là bản sao từ đạn pháo 3OF19 của Liên Xô, đã ra mắt vào những năm 1960. Bất chấp đã rất cao tuổi, loại đạn vẫn còn phù hợp do thiết kế đơn giản và sức mạnh lớn.

Theo ghi nhận, vùng sát thương sẽ lên tới 90% đối với bộ binh trong trường hợp đạn phát nổ trong một diện tích rộng 40 m và sâu 20 m tính từ điểm nổ theo hướng bắn.

Đạn pháo xe tăng 125 mm do Ấn Độ sản xuất nặng 23 kg và được trang bị hỗn hợp thuốc nổ hexane và TNT theo tỷ lệ 60:40. Khối lượng của chất nổ bên trong đầu đạn là 3,4 kg.

Screenshot_4-20.jpg
Ấn Độ đang cung cấp cả đạn 155 mm cho lựu pháo và 125 mm cho xe tăng Ukraine.

Hiện tại Lực lượng Vũ trang Ukraine đã nhận được ít nhất 60 xe tăng chiến đấu chủ lực PT-91 Twardy do Ba Lan cung cấp.

PT-91 được chế tạo như một biến thể hiện đại hóa sâu từ bản sao được cấp phép của xe tăng T-72M1, chúng có đặc điểm tương tự như xe tăng T-72A nổi tiếng.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.