Hàng loạt BMP-3 và BMD-4M trực chiến

GD&TĐ - Quân đội Nga đã nhận được lô xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và xe chiến đấu đổ bộ BMD-4M mới.

Hàng loạt BMP-3 và BMD-4M trực chiến

Nhà máy Kurganmashzavod đã làm lễ xuất xưởng các loại xe bọc thép mới và tuyên bố rằng tất cả phương tiện đều được trang bị bộ dụng cụ bảo vệ bổ sung, có tác dụng bảo vệ BMP-3 và BMD-4M khỏi các cuộc tấn công của máy bay không người lái tấn công, cũng như hạn chế hư hại do đạn nổ lõm.

Những khí tài bảo vệ mới chưa được tích hợp ngay lập tức mà chỉ có các điểm bắt vít hay không gian để sẵn. Điều này cho phép người Nga vận chuyển thiết bị trên các bệ chở hàng tiêu chuẩn bằng đường sắt.

Nhà sản xuất cũng tuyên bố rằng mỗi phương tiện chiến đấu mới được bàn giao đều trang bị phương tiện tác chiến vô tuyến điện tử để vô hiệu hóa kênh điều khiển của FPV.

Ngoài ra Kurganmashzavod cho biết trong năm nay, doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ bổ sung liên quan đến việc cung cấp BMP-3 cho Quân đội Nga vượt quá số lượng quy định trong lịch trình. Lô xe chiến đấu bộ binh BMP-3 đầu tiên của năm 2024 đã được bàn giao vào tháng 2 năm nay.

IMG_20240831_154846_114.jpg
Loạt chiến xa bộ binh tối tân mới được bàn giao cho Quân đội Nga.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Liên Xô/Nga được trang bị pháo 100 mm 2A70 đi kèm pháo tự động 2A72 30 mm và súng máy PKTM 7,62 mm. Cỗ máy này được thiết kế để đưa quân nhân ra tiền tuyến, tăng khả năng cơ động và bảo vệ binh sĩ trên chiến trường, cũng như phối hợp với xe tăng trong trận chiến.

BMP-3 không giống như các phương tiện chiến đấu trước đây của Liên Xô, nó có khung gầm, động cơ, hệ thống vũ khí và truyền động thủy lực mới. Đáng kể nhất là vị trí khoang động cơ ở phía trước đã được di dời ra phía sau - theo sơ đồ xe tăng.

Trong khi đó BMD-4M là loại xe chiến đấu bánh xích hạng nhẹ của Nga, được thiết kế dành riêng cho lính dù. Phương tiện này được Quân đội Nga tiếp nhận vào tháng 4 năm 2016, nó có hỏa lực tương tự BMP-3 nhưng giáp yếu hơn nhiều.

Thử nghiệm xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vietjet thuộc nhóm thương hiệu hàng không lớn nhất ASEAN 2025

Vietjet thuộc nhóm thương hiệu hàng không lớn nhất ASEAN 2025

GD&TĐ - Vietjet vừa được Brand Finance, tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới vinh danh trong Top các hãng hàng không có giá trị thương hiệu lớn nhất Đông Nam Á và là thương hiệu hàng không giá trị nhất Việt Nam năm 2025.

Tác giả Trần Thị Kim Lý (đứng giảng) tại một buổi tập huấn về khai vấn. Nguồn: VVOB

Lời khuyên từ cán bộ quản lý: Trợ lực hay rào cản trong bồi dưỡng chuyên môn

GD&TĐ - Với kinh nghiệm đồng hành cùng dự án TALK của VVOB tại Việt Nam - chương trình hỗ trợ thiết lập môi trường học tập giàu ngôn ngữ và nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý - nhóm tác giả thường xuyên chứng kiến một “nghịch lý” thú vị: Cán bộ quản lý (CBQL) có nên đưa ra lời khuyên khi giáo viên gặp khó khăn chuyên môn hay không?