Khởi công trường phổ thông nội trú liên cấp tại 2 xã biên giới Lai Châu

GD&TĐ - Ngày 26/8, Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Lai Châu khởi công xây dựng 2 trường phổ thông nội trú Tiểu học & THCS xã Pa Tần và Bum Nưa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công 2 trường phổ thông nội trú liên cấp xã Pa Tần và Bum Nưa.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công 2 trường phổ thông nội trú liên cấp xã Pa Tần và Bum Nưa.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới trên cả nước, tỉnh Lai Châu đã tích cực rà soát, đề xuất nhu cầu trên địa bàn 11 xã biên giới. Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã phê duyệt hỗ trợ đầu tư xây dựng 2 trường tại xã Pa Tần và Bum Nưa.

pa-tan-2.jpg
Ông Mạc Quang Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu phát biểu tại Lễ khởi công.

Theo đó, Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS nói trên sẽ do Công an tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư.

Quy mô mỗi trường khoảng 30 lớp học, đáp ứng phục vụ khoảng 1.000 học sinh với mức đầu tư mỗi dự án là 200 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2026-2030. Thời gian thực hiện các dự án là trong năm 2025. Đây là hai công trình trọng điểm, thuộc nhóm B, được thiết kế hiện đại, đồng bộ, đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.

thu-truong.jpg
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Việc xây dựng 2 trường nội trú liên cấp tại Pa Tần và Bum Nưa là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi để con em được học tập trong môi trường tốt hơn; đồng thời góp phần củng cố an ninh, quốc phòng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại khu vực biên giới.

pa-tan-1.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao tặng 20 bộ máy vi tính và 10.000 đầu sách cho 2 trường.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, việc xây dựng 2 công trình này là một dấu mốc quan trọng, giải quyết căn bản tình trạng thiếu về cơ sở vật chất, chỗ ăn ở nội trú cho học sinh vùng biên giới. Cùng với đó, tạo dựng môi trường học tập khang trang, hiện đại, an toàn và thân thiện. Mở ra cơ hội học tập tốt nhất, lâu dài cho học sinh dân tộc thiểu số.

pa-tan-6.jpg
Trao tặng quỹ khuyến học xã Pa Tần và Bum Nưa.

Tỉnh Lai Châu sẽ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Sau khi công trình hoàn thành, tỉnh sẽ bố trí, sử dụng đúng mục đích, quản lý hiệu quả, tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc thù của địa phương, mang bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

pa-tan-9.jpg
Trao quà cho học sinh trên địa bàn xã Pa Tần.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho nhân dân, học sinh và lực lượng Công an các xã. Trong đó: Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an gửi trao quà cho 10 hộ gia đình chính sách và 10 già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại hai xã Pa Tần, Bum Nưa.

pa-tan-7.jpg
Trao điện thoại thông minh cho người dân 2 xã Pa Tần và Hua Bum

Bộ Công an trao tặng 20 bộ máy vi tính, 10.000 đầu sách, cặp sách, đồ dùng học tập, đồng phục cho học sinh và 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học mỗi xã…

Bộ Công an, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và các nhà tài trợ đã trao tặng hơn 1.000 chiếc điện thoại thông minh cho người dân tại hai xã biên giới Pa Tần và Bum Nưa.

pa-tan-3.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao quà động viên Công an xã Pa Tần, Bum Nưa.

Cũng tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã trao tặng Cờ thi đua quyết tâm hoàn thành xây dựng công trình cho Ban Chỉ đạo tỉnh Lai Châu và quà cho Công an xã Pa Tần, Bum Nưa nhằm động viên, khích lệ tinh thần các cán bộ chiến sĩ nơi biên giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ vỡ mộng áp đặt chia cắt

Mỹ vỡ mộng áp đặt chia cắt

GD&TĐ - Mỹ đã từng muốn biến Nga thành một Liên bang yếu ớt với 3 quốc gia: Phần Nga thuộc châu Âu, phần Nga thuộc Viễn Đông và phần Nga thuộc Đông Á.

Sinh viên quốc tế chịu tác động mạnh mẽ từ chính sách rút ngắn thị thực.

Du học sinh Mỹ bị rút ngắn thời hạn lưu trú

GD&TĐ - Chính quyền Tổng thống Donald Trump có kế hoạch chấm dứt chính sách “thời hạn lưu trú”, cho phép sinh viên quốc tế ở lại Mỹ miễn là họ đang theo học tại một cơ sở giáo dục được công nhận.

Tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng năm 2025, nhiều thí sinh quan tâm đến tuyển sinh ngành sư phạm. Ảnh minh họa: Nam Trần

Tuyển sinh sư phạm: Từ 'chạm đáy' đến 'kịch trần'

GD&TĐ - Với hàng loạt chính sách tác động, sư phạm ngày càng trở thành ngành học danh giá, có mức điểm chuẩn cao top đầu, phá bỏ hẳn tình trạng “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” từng là nỗi trăn trở đau đáu một thời.