Xây dựng trường Đèn Đom Đóm thứ 20 tại tỉnh Bình Thuận

GD&TĐ - Nhãn hàng Cô Gái Hà Lan (thuộc công ty FrieslandCampina Việt Nam) vừa khởi công xây dựng trường Đèn Đom Đóm thứ 20 - trường mẫu giáo Hàm Cần - tại xã Hàm Cần, tỉnh Bình Thuận.

Lễ động thổ xây dựng ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 20
Lễ động thổ xây dựng ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 20

Ngôi trường được xây dựng từ nguồn kinh phí của chương trình “1 hộp sữa, 1 viên gạch” do nhãn hàng Cô Gái Hà Lan khởi xướng.

Sau khi hoàn thành, trường mẫu giáo Hàm Cần sẽ là nơi học tập của gần 100 trẻ em tại địa phương, chấm dứt cảnh các em phải học tạm tại 3 điểm trường khác nhau với điều kiện vật chất thiếu thốn: không có nhà vệ sinh, không sân chơi, không bếp ăn… như trước đây. Trường dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 11/2016.

Phát biểu tại lễ khởi công, cô Nguyễn Thị Liễu, hiệu trưởng trường mẫu giáo Hàm Cần, cho biết: “Trước đây, các đểm trường phân tán, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nên trường gặp rất nhiều khó khăn trong việc đảm bảo sỉ số và chăm lo cho các em… Với ngôi trường Đèn Đom Đóm mới này, chắc chắn nhà trường có thể giảm thiểu tình trạng bỏ học, mang đến cho các em môi trường học tập và vui chơi tốt hơn.”

Chương trình “1 hộp sữa, 1 viên gạch” được nhãn hàng Cô Gái Hà Lan phát động từ tháng 3/2016. Thông qua chương trình này, khách hàng mua 1 hộp sữa nước Cô Gái Hà Lan sẽ đóng góp giá trị tương đương 1 viên gạch để xây dựng trường Đèn Đom Đóm thứ 20.

Được nhãn hàng Cô Gái Hà Lan khởi xướng vào năm 2002 với mục tiêu ngăn dòng bỏ học, thắp sáng ước mơ đến trường cho trẻ em nghèo hiếu học, đến nay, chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm đã trở thành một phong trào xã hội, không ngừng lan tỏa tinh thần sẻ chia là hạnh phúc trong cộng đồng.

Thông qua chương trình này, nhãn hàng Cô Gái Hà Lan đã trao tặng hơn 25.000 suất học bổng và xây dựng 18 ngôi trường khang trang khắp cả nước. Ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 19 dự kiến sẽ khánh thành vào đầu tháng 8/2016 tại xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ