Xác định danh tính 2 trong 4 hài cốt vừa được quy tập ở Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong 4 hài cốt liệt sĩ được quy tập, cơ quan chức năng xác định danh tính 2 hài cốt liệt sĩ nhờ thông tin trong lọ thủy tinh chôn kèm.

Cán bộ Sư đoàn 968 dâng hương viếng các liệt sĩ vừa được quy tập tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ. Ảnh: Bá Minh.
Cán bộ Sư đoàn 968 dâng hương viếng các liệt sĩ vừa được quy tập tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ. Ảnh: Bá Minh.

Chiều 18/12, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cho biết, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc được 4 hài cốt liệt sĩ ở các khu vực thuộc xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị). Trong đó, 2 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính.

Từ đầu tháng 11 đến nay, sau khi tiếp nhận thông tin do người dân cung cấp, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 triển khai khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ ở khu vực chân Động Toàn (thôn Thượng Nghĩa); núi Ba Hồ (thôn Hoàn Cát) và Động Lung Tung (thuộc thôn Bảng Sơn, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ).

Lãnh đạo huyện Cam Lộ dâng hương viếng các liệt sĩ. Ảnh: Bá Minh.

Lãnh đạo huyện Cam Lộ dâng hương viếng các liệt sĩ. Ảnh: Bá Minh.

Các hài cốt nói trên được bọc trong tăng, võng bộ đội và chôn cất ở độ sâu gần 1m.

Các hài cốt vẫn còn nhiều xương ống tay, ống chân, xương sọ, răng… và các di vật như cúc áo, thắt lưng bộ đội.

Đặc biệt, trong số 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, 2 hài cốt cất bốc vào ngày 13 và 14/12 đều có di vật kèm theo là 2 lọ Penicillin có chứa thông tin bên trong.

Sau khi gửi giám định, kết quả cho biết thông tin bên trong 2 lọ Penicillin cụ thể là: “Liệt sĩ Lê Hải Lục, 1949, Xóm 1b, Xuân Lai, Thọ Xuân, Thanh Hóa, mộ số 9 và Liệt sĩ Lê Sĩ Hùng, 1951, thôn Văn Phú, Quảng Thọ, Quảng Xương, Thanh Hóa, mộ số 8”.

Những hài cốt liệt sĩ đã quy tập được đưa về hương khói, bảo quản tại Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng thôn Bảng Sơn, xã Cam Nghĩa.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ