Xác định chủ nhà giải Asian Cup 2027

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, Ả Rập Xê-út đã được lựa chọn là nước đăng cai giải Asian Cup 2027.

Ả Rập Xê-út đăng cai Asian Cup 2027.
Ả Rập Xê-út đăng cai Asian Cup 2027.

Vượt qua Ấn Độ và Qatar, Ả Rập Xê-út đã được AFC lựa chọn làm nước chủ nhà của giải Asian Cup 2027. Trước đó, Ấn Độ xin rút lui trong khi Qatar sẽ đăng cai Asian Cup 2023.

"Chúng ta cùng chúc mừng LĐBĐ Ả Rập Xê-út (SAFF) đã được chọn cho giải đấu Asian Cup 2027. Đây là lần đầu tiên Ả Rập Xê-út có vinh dự này. Tôi hy vọng SAFF phối hợp cùng chính phủ tổ chức một giải đấu đáng nhớ", Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa - Chủ tịch AFC phát biểu tại hội nghị hôm 1/2.

Hoàng tử Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, Bộ trưởng Thể thao kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic&Paralympic, cho biết: "Đây là khoảnh khắc lịch sử và vinh dự khi được AFC chọn làm nước chủ nhà Asian Cup 2027. Saudi Arabia sẽ tận dụng cơ hội để quảng bá và chào đón tất cả người hâm mộ".

Asian Cup 2027 là giải đấu lần thứ 19 được AFC tổ chức dành cho 24 đội tuyển bóng đá nam trong khu vực. Tuyển Việt Nam do HLV Park Hang Seo dẫn dắt đã vào đến tứ kết năm năm 2019 và chỉ chịu thua 0-1 trước Nhật Bản.

Năm nay, tuyển Việt Nam sẽ tham dự Asian Cup 2023 với thuyền trưởng mới. Tại giải đấu này, đội bóng áo đỏ nằm ở nhóm hạt giống số hai cùng Trung Quốc. Khu vực Đông Nam Á có 4 đại diện là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ bắt đầu vào ngày 16/6. Trận chung kết sẽ diễn ra sau đó đúng một tháng (16/7). Vòng chung kết AFC Asian Cup 2023 sẽ là lần thứ 18 giải đấu này được tổ chức. ĐT Qatar đang là nhà đương kim vô địch của giải.

Danh sách 24 đội tuyển dự Asian Cup 2023

Nhật Bản, Syria, Qatar, Hàn Quốc, Úc, Iran, Ả Rập Xê-út, UAE, Trung Quốc, Iraq, Oman, Li-băng, Jordan, Palestine, Uzbekistan, Ấn Độ, Hồng Kông, Bahrain, Tajikistan, Kyrgyzstan, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.