Xã đảo ở Quảng Ninh thay đổi từng ngày

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hiện nay, xã đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà đã trở thành vùng đất sôi động, thu hút người dân và du khách.

Đảo Cái Chiên nhìn từ trên cao.
Đảo Cái Chiên nhìn từ trên cao.

Từng bước đồng bộ hạ tầng nông thôn

Xã đảo Cái Chiên hiện có 215 hộ gia đình với 722 nhân khẩu sinh sống tại 3 thôn: Đầu Rồng, Cái Chiên, Vạn Cả. Đất nông nghiệp của xã là 2.011,69ha, chiếm tới 77,7% diện tích tự nhiên. Xã có đập Khe Đình và hồ chứa nước Khe Đầu cung cấp nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của bà con.

Thuận lợi nhất với Cái Chiên là có diện tích đất mặt nước biển 24.136,681m2. Nhiều bãi cát trắng mịn và những cánh rừng tự nhiên hoang sơ. Trong đó có bãi biển Đầu Rồng dài 2,7km thích hợp cho phát triển du lịch, dịch vụ.

Bắt tay thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2010, Cái Chiên từng bước được xây dựng đồng bộ, hiện đại hạ tầng nông thôn. Hiện 15km đường giao thông chính, 2km đường liên thôn và 0,48km đường ngõ xóm trên địa bàn xã đều được bê tông hóa, trồng cây xanh, hoa ven đường, lắp đặt đèn chiếu sáng... đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.

Từ tháng 4/2016, Cái Chiên đã được đầu tư kéo điện lưới quốc gia ra tận đảo, nhờ đó 100% hộ dân đều có điện để sử dụng. Hệ thống trường học, trạm y tế, nhà văn hóa đều được đầu tư đồng bộ.

Đảng ủy, chính quyền xã thường xuyên quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện xây dựng NTM, NTM nâng cao theo bộ tiêu chí của từng giai đoạn. Phân công các Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã phụ trách các thôn. MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể nghiêm túc triển khai, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện các mục tiêu, nội dung về NTM. Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tham gia xây dựng NTM lồng ghép với các buổi họp, sinh hoạt, các phong trào thi đua.

Xã còn huy động sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tham gia chung sức bằng các hoạt động như chỉnh trang, trồng cây xanh, trồng hoa tại nhà văn hoá thôn, đường trục xã, thôn, hệ thống chiếu sáng... Năm 2022, người dân trên địa bàn đóng góp 100 triệu đồng cho xây dựng NTM.

Khai thác tiềm năng du lịch

Khai thác tiềm năng của mình, Cái Chiên đầu tư mạnh để thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào du lịch. Vận động nhân dân chuyển đổi hoạt động nghề nghiệp.

Năm 2022, xã phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan mở các lớp học nghề như: Sơ cấp, trung cấp kỹ thuật nấu ăn; thuyền trưởng, tàu trưởng, các lớp đào tạo về nghiệp vụ du lịch... cho người lao động với 61 học viên tham gia. Hiện toàn xã có 18 cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch; 6 hộ tham gia mô hình du lịch cộng đồng homestay.

Trên đảo Cái Chiên có nhiều bãi đá đẹp.
Trên đảo Cái Chiên có nhiều bãi đá đẹp.

Cùng với đó, Cái Chiên cũng tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại và phát triển nông nghiệp toàn diện, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn người dân về kỹ thuật trồng trọt, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các biện pháp thâm canh tăng vụ, mở rộng diện tích sản xuất vụ đông…

Tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản. Trong 136 hộ tham gia sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn Cái Chiên, có 42 hộ nuôi trồng thuỷ sản với tổng diện tích nuôi trồng 36,13ha.

Xã còn vận động bà con cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Hiện toàn xã có 12 máy cày bừa, 1 máy gặt, 50 bình phun thuốc bảo vệ thực vật... Xã có 9 hộ nuôi trồng, chế biến mật ong tự nhiên với sản phẩm sau chế biến đạt 400 lít/năm. Sản phẩm mật ong tự nhiên Cái Chiên tham gia Chương trình OCOP của tỉnh và được quảng bá bán trên sàn điện tử Postmart.vn.

Những năm gần đây, ngành nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn xã liên tục phát triển. Hiện xã đã đề xuất quy hoạch vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung tại quy hoạch điều chỉnh phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu trung tâm xã Cái Chiên thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Móng cái và đang chờ phê duyệt. Diện tích dự kiến đưa vào quy hoạch khoảng 200ha.

Nhờ phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, đến hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người ở Cái Chiên đạt 65,2 triệu đồng. Cuối năm 2022, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo, chỉ còn 3 hộ cận nghèo. Từ năm 2017, Cái Chiên đã đạt chuẩn xây dựng NTM và hiện đang làm thủ tục để được công nhận xã NTM nâng cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ