World Cup 2022 và ‘điệp khúc’ cuối của những cựu binh

0:00 / 0:00
0:00

Sau  World Cup 2022, một loạt những ngôi sao gạo cội có thể sẽ từ giã màu áo đội tuyển, để lại nhiều sự tiếc nuối cho những ai yêu mến họ.

World Cup 2022 và ‘điệp khúc’ cuối của những cựu binh

Những ngôi sao có thể sẽ chia tay sân chơi World Cup sau Qatar 2022. Ảnh: AFP

Cặp đôi của tuyển Pháp là Olivier Giroud và Karim Benzema đều đang ở những đoạn cuối của sự nghiệp đỉnh cao và họ gần như sẽ chia tay màu áo Les Blues sau giải lần này. Với Giroud, tiền đạo của AC Milan đã ở tuổi 36 và thật khó để đá tiếp dù là EURO 2024 chứ chưa nói đến World Cup 2026. Vô địch World Cup lần này hay không là điều cần tương lai trả lời nhưng Giroud hiện đang có 49 bàn cho màu áo tuyển, anh chỉ còn kém kỉ lục nhiều nhất thuộc về Thierry Henry 2 pha lập công nữa. Đây sẽ là giải đấu tiền đạo của Milan cố gắng phá vỡ cột mốc lịch sử.

Giroud sẽ chơi mùa World Cup cuối cùng cho tuyển Pháp. Ảnh: FIFA

Benzema năm nay đã 34 tuổi, họa chăng anh chỉ còn giữ được đỉnh cao một lần sau cuối ở EURO 2024. Sau khi thất bại trong chiến dịch EURO 2020, Didier Deschamps đang hi vọng phong độ cao của đương kim Quả bóng Vàng 2022 sẽ giúp "Gà trống Gô-loa" vượt ải thành công. Điểm đáng lo ngại là chấn thương từ đầu mùa khiến Benzema chỉ đá được 7 trận cho Real Madrid. Tuy nhiên, phong độ anh vẫn rất đều đặn khi đã ghi được 5 bàn.

Benzema là hi vọng số 1 trên hàng công của tuyển Pháp ở World Cup 2022. Ảnh: UEFA

Thủ lĩnh tuyến giữa của Tây Ban Nha - Sergio Busquets năm nay đã 34 tuổi. Dù đã thuộc hàng lão tướng nhưng tiền vệ của Barcelona vẫn có chỗ đứng trong đội hình trẻ hóa của Luis Enrique ở kỳ EURO 2020 vào năm ngoái. Hai trận đầu tiên của EURO 2020 khi Busquets vắng mặt, La Roja đều không thắng. Sau đó, đội bóng ở xứ sở bò tót chỉ chịu thua Italia trên chấm phạt đền ở bán kết. World Cup là sân chơi rất cần những cầu thủ kinh nghiệm. Với bề dày thành tích khá vô đối trong màu áo tuyển là 2 chức vô địch EURO (2008, 2012) và 1 lần vô địch World Cup (2010), Busquets thừa tiêu chí này để giúp sức cho các đồng đội trong hành trình chinh phục cúp vàng năm nay.

Busquets là át chủ bài của Luis Enrique. Ảnh: UEFA

Năm nay đã 36 tuổi nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng của Manuel Neuer trong đội hình của "Cỗ xe tăng" Đức. Kể từ khi ra mắt Die Manschaff vào năm 2009, chưa khi nào thủ môn của Bayern Munich đánh mất vị trí "người gác đền" số 1. Khác với các đồng đội ở tuyến trên, tuổi 36 vẫn cho phép Neuer chơi một kỳ World Cup có thể là cuối cùng với đầy đủ thể lực và sự nhạy bén cần thiết.

Nhà cựu vô địch năm 2014 muốn nhanh chóng cùng các đồng đội quên đi sự tủi hổ phải nhận năm 2018 khi bị loại ngay từ vòng bảng bởi Hàn Quốc. Đội hình đang có nhiều cái tên trong độ chín, Đức có thể tiến xa ở giải năm nay.

Neuer đang có sự chuẩn bị tốt về phong độ. Ảnh: AFP

Tháng 7 vừa qua, Luis Suarez đánh dấu màn hồi hương bằng việc vô địch giải Uruguay với Nacional - đội bóng anh từng dứt áo ra đi để sang Châu Âu chơi bóng vào năm 2006. Trong 14 trận chơi cho Nacional mùa vừa rồi, cựu tiền đạo Barcelona đã có 8 bàn ở tuổi 35, góp công lớn cho chức vô địch quốc gia lần thứ 49 của câu lạc bộ lừng danh Nam Mỹ này. Suarez sẽ chia tay sân chơi World Cup sau giải năm nay và sẽ cố gắng để lại ấn tượng như một người hùng.

Với người đồng đội giàu kinh nghiệm là Edinson Cavani cộng với sức trẻ của Darwin Nunez, Suarez tự tin có thể tạo ra bộ ba tấn công nguy hiểm bậc nhất World Cup 2022. 133 trận và 66 bàn, Suarez sẽ cố gắng nới thêm thành tích trong màu áo tuyển trước khi chia tay.

Nunez và Suarez trong màu áo tuyển quốc gia. Ảnh: AFP

Luka Modric của Croatia đã 37 tuổi nhưng vẫn cho thấy đẳng cấp ở mức cao nhất khi chơi cho Real Madrid trong mùa giải trước và giai đoạn đầu mùa này. Có anh, những trận giao hữu của đội bóng áo sọc ca-rô đỏ trắng cũng dễ thở hơn ở giai đoạn tiền World Cup 2022. Đang là đương kim Á quân, Croatia không muốn sự hưng phấn tại sân chơi lớn nhất hành tinh kết thúc chỉ sau một mùa. Chơi bên cạnh là hàng loạt đồng đội trẻ trung, Modric sẽ nhẹ gánh hơn rất nhiều để thoải mái sáng tạo.

Modric sẽ chơi kỳ World Cup cuối cùng một cách hay nhất có thể. Ảnh: AFP

Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".