Làng gốm Bát Tràng tất bật sản xuất 'cúp vàng World Cup 2022'

GD&TĐ -  Nhiều cơ sở sản xuất gốm ở làng gốm Bát Tràng ( Hà Nội) chuẩn bị hàng ngàn chiếc cúp phục vụ những người hâm mộ bóng đá.

Trước ngày khai mạc vòng chung kết World Cup 2022, nhiều cơ sở sản xuất gốm tại xã Bát Tràng (Hà Nội) đã cho ra đời những chiếc 'cúp vàng World Cup 2022' để phục vụ niềm đam mê của người hâm mộ bóng đá.

Sau khi tháo khuôn, người thợ tiếp tục cắt bỏ những chi tiết thừa rồi mang chiếc cúp đi phơi khô, Sau khi phơi khô thời gian từ 3-5 ngày, người thợ mang cúp vào sơn phủ các lớp màu và nhũ.

Sau khi tháo khuôn, người thợ tiếp tục cắt bỏ những chi tiết thừa rồi mang chiếc cúp đi phơi khô, Sau khi phơi khô thời gian từ 3-5 ngày, người thợ mang cúp vào sơn phủ các lớp màu và nhũ.

Những chiếc cúp vàng World Cup 2022 sẽ được hoàn thiện với một lớp sơn màu xanh lá cây cuối cùng ở phần đế.

Những chiếc cúp vàng World Cup 2022 sẽ được hoàn thiện với một lớp sơn màu xanh lá cây cuối cùng ở phần đế.

Những chiếc cúp đã sơn phủ màu vàng sẽ tiếp tục được phơi khô để chuẩn bị cho công đoạn hoàn thiện.

Những chiếc cúp đã sơn phủ màu vàng sẽ tiếp tục được phơi khô để chuẩn bị cho công đoạn hoàn thiện.

Các sản phẩm hoàn thiện sẽ được đóng vào hộp, sẵn sàng đưa ra thị trường.

Các sản phẩm hoàn thiện sẽ được đóng vào hộp, sẵn sàng đưa ra thị trường.

Rất nhiều người hâm mộ đã tìm đến các xưởng sản xuất tại Bát Tràng để tìm mua cho mình 1 chiếc cúp.

Rất nhiều người hâm mộ đã tìm đến các xưởng sản xuất tại Bát Tràng để tìm mua cho mình 1 chiếc cúp.

Giá bán tại cơ sở sản xuất từ 70.000 đến 200.000 đồng/sản phẩm.

Giá bán tại cơ sở sản xuất từ 70.000 đến 200.000 đồng/sản phẩm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ