Erling Haaland dự đoán đội bóng vô địch World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Erling Haaland đã có nhận định của riêng mình về ứng viên có khả năng cao nhất tiến đến ngôi vị vô địch World Cup 2022.

Erling Haaland dự đoán đội bóng vô địch World Cup 2022

Chân sút người Na Uy đã chọn tuyển Anh cùng 3 cái tên khác có khả năng sẽ tranh ngôi vương tại Qatar.

Thực tế, Tam Sư cũng đang mơ về chức vô địch World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1966.

Để hiện thực hoá tham vọng, chiến lược gia Gareth Southgate đã triệu tập đội hình gồm 26 ngôi sao, trong đó chỉ duy nhất tiền vệ Jude Bellingham (Dortmund, Bundesliga) không đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh.

Thủ quân Harry Kane và các đồng đội sẽ đầu với Iran, Mỹ và Xứ Wales ở vòng bảng giải đấu trên đất Qatar.

Đông đảo cổ động viên đều đặt niềm tin Anh có thể tiến xa hơn 4 năm trước tại Nga khi vào tới tứ kết.

Erling Haaland nhận định tuyển Anh là một trong bốn ứng viên vô địch World Cup 2022.

Erling Haaland nhận định tuyển Anh là một trong bốn ứng viên vô địch World Cup 2022.

Trong số đó có ‘quái vật’ Erling Haaland hiện đang thuộc biên chế Man City. Ngôi sao ghi 18 bàn sau 13 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này không tranh tài tại Qatar do tuyển Na Uy không vượt qua vòng loại.

“Qua chút trải nghiệm nhất định về môi trường bóng đá Anh, tôi nhận định tuyển Anh có thể tiến xa, thậm chí vô địch World Cup 2022”, Erling Haaland phát biểu trên tờ SunSport.

Man City đóng góp nhiều tuyển thủ cho Tam Sư nhất, bao gồm cả John Stones, Kyle Walker, Kalvin Phillips, Phil Foden và Jack Grealish.

Nhưng tiền đạo Haaland cũng đã cảnh báo các đồng đội ở câu lạc bộ rằng mối đe dọa lớn nhất đối với họ tại Qatar sẽ đến từ Pháp, Argentina và Brazil.

Haaland cũng đánh giá cao Brazil, Argentina và Pháp tại Qatar.

Haaland cũng đánh giá cao Brazil, Argentina và Pháp tại Qatar.

“Tôi nghĩ, tuyển Brazil, Argentina và đương kim vô địch Pháp cũng là ứng viên cạnh tranh cùng tuyển Anh trên đường tiến đến ngôi vương tại Qatar”, tiền đạo 22 tuổi nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.