Qatar rộn ràng chào đón World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - World Cup 2022 chính thức khởi tranh vào ngày 20/11, đánh dấu lần đầu tiên sự kiện thể thao này được tổ chức tại khu vực Trung Đông.

Người hâm mộ tụ tập trước thềm FIFA World Cup 2022 tại Qatar. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.
Người hâm mộ tụ tập trước thềm FIFA World Cup 2022 tại Qatar. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Đồng hồ đếm ngược đến ngày khai mạc World Cup 2022 đã bắt đầu. Vào lúc 19h (giờ địa phương) ngày 20/11, lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại sân vận động Al Bayt, thành phố cảng Al Khor. Ngay sau đó là trận đấu mở màn giữa chủ nhà Qatar và đội tuyển Ecuador.

Việc tổ chức sự kiện bóng đá ở một quốc gia sa mạc “nóng như chảo lửa” đòi hỏi phải điều chỉnh lại lịch thi đấu bóng đá. Không diễn ra vào mùa hè như thường lệ, lần đầu tiên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) quyết định tổ chức vòng chung kết vào… mùa đông (từ 20/11-18/12). Đây là thời điểm đẹp nhất trong năm của Qatar, nhiệt độ chỉ khoảng 24 độ C.

Với dân số khoảng 3 triệu người, Qatar là một trong những nước sản xuất và cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới.

Để chuẩn bị và tổ chức World Cup 2022, Qatar đã chi 200 tỷ USD, một khoản tiền lớn đến mức phi lý. Nó cao gấp 17,2 lần so với những gì Nga đã bỏ ra ở World Cup 2018 (11,6 tỷ USD). Qatar đã chi ra hơn 6,5 tỷ USD để xây dựng các sân vận động mới với hệ thống điều hòa nhiệt độ hiện đại. Họ cũng bỏ ra 36 tỷ USD cho hệ thống tàu điện ngầm không người lái kết nối 8 sân vận động.

Ước tính sẽ có khoảng 1,2 triệu du khách đến Qatar trong gần 1 tháng World Cup 2022 diễn ra. Trung bình, mỗi một người hâm mộ sẽ lưu trú 7 đêm ở Qatar. Để giải quyết những lo ngại về việc thiếu chỗ ở, Ban tổ chức đã sử dụng 3 tàu du lịch làm khách sạn nổi, cung cấp thêm hơn 5.000 phòng nghỉ.

Ban tổ chức cho biết khoảng 2,9 triệu trong số 3,1 triệu vé đã được bán ra. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ đã chờ bên ngoài trung tâm bán vé của FIFA với hy vọng sẽ có những tấm vé khan hiếm để xem các trận đấu hàng đầu.

Người dân địa phương và người nước ngoài đi dạo trên Đại lộ Lusail trước thềm World Cup. Ảnh: Showkat Shafi/Al Jazeera.

Người dân địa phương và người nước ngoài đi dạo trên Đại lộ Lusail trước thềm World Cup. Ảnh: Showkat Shafi/Al Jazeera.

Bức tranh tường ở làng văn hóa Katara, Doha, Qatar. Ảnh: Showkat Shafi/Al Jazeera.

Bức tranh tường ở làng văn hóa Katara, Doha, Qatar. Ảnh: Showkat Shafi/Al Jazeera.

Cờ của 32 quốc gia tham gia Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 tại Qatar. Ảnh: Showkat Shafi/Al Jazeera.

Cờ của 32 quốc gia tham gia Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 tại Qatar. Ảnh: Showkat Shafi/Al Jazeera.

Flag Plaza tại Doha's corniche trưng bày cờ của các quốc gia có phái bộ ngoại giao tại Qatar. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Flag Plaza tại Doha's corniche trưng bày cờ của các quốc gia có phái bộ ngoại giao tại Qatar. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Người hâm mộ từ câu lạc bộ Argentina ăn mừng ở Doha. Ảnh: Showkat Shafi/Al Jazeera.
Người hâm mộ từ câu lạc bộ Argentina ăn mừng ở Doha. Ảnh: Showkat Shafi/Al Jazeera.
Linh vật World Cup 2022 La'eeb tại Lusail, Qatar. Ảnh: Showkat Shafi/Al Jazeera.

Linh vật World Cup 2022 La'eeb tại Lusail, Qatar. Ảnh: Showkat Shafi/Al Jazeera.

Áp phích FIFA World Cup 2022 trên các tòa nhà ở khu vực Vịnh Tây Doha. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Áp phích FIFA World Cup 2022 trên các tòa nhà ở khu vực Vịnh Tây Doha. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Chợ truyền thống Souq Waqif được trang trí để mọi người có thể hòa mình vào không khí bóng đá sôi động. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Chợ truyền thống Souq Waqif được trang trí để mọi người có thể hòa mình vào không khí bóng đá sôi động. Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera.

Tán lá cờ khổng lồ của 32 quốc gia tham gia thi đấu tại làng văn hóa Katara, Doha, Qatar. Ảnh: Showkat Shafi/Al Jazeera.

Tán lá cờ khổng lồ của 32 quốc gia tham gia thi đấu tại làng văn hóa Katara, Doha, Qatar. Ảnh: Showkat Shafi/Al Jazeera.

Màn trình diễn bằng máy bay không người lái với những lời chào mừng World Cup 2022.
Màn trình diễn bằng máy bay không người lái với những lời chào mừng World Cup 2022.
Mô hình trái bóng khổng lồ được chiếu sáng tại làng văn hóa Katara.
Mô hình trái bóng khổng lồ được chiếu sáng tại làng văn hóa Katara.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.