Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết những người chịu trách nhiệm cho cái chết của 165 nữ sinh trong vụ tấn công vào một trường tiểu học tại Iran sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, theo TASS.
Theo nhà ngoại giao trên, các cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào khu dân cư tại Minab và Lamerd, đặc biệt là vụ đánh vào Trường tiểu học nữ Shajareh Tayyebeh khiến 165 học sinh thiệt mạng, đã vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế.
“Theo Công ước Geneva thứ 4 và Nghị định thư bổ sung I, việc không phân biệt giữa mục tiêu quân sự và dân sự, không tuân thủ nguyên tắc tương xứng và không thực hiện các biện pháp phòng ngừa khiến cuộc tấn công này trở thành tội ác chiến tranh, kéo theo trách nhiệm hình sự quốc tế đối với những người tổ chức và thực hiện”, ông nói thêm.
Ông Jalali cũng khẳng định Iran có quyền đáp trả Mỹ và Israel theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.
Theo Đại sứ Iran tại Nga, các hành động của Tehran không phải là hành vi gây hấn mà là phản ứng có hệ thống nhằm khôi phục “cân bằng răn đe” và bảo vệ các chuẩn mực bắt buộc của luật pháp quốc tế trước những vi phạm nghiêm trọng.
Trong một diễn biến khác, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án việc các chính phủ phương Tây không bày tỏ chia buồn hay tiếc thương sau vụ tấn công khiến nhiều nữ sinh thiệt mạng tại Iran.
Ngày 28/2, Mỹ và Israel tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Nhiều thành phố lớn của nước này, gồm thủ đô Tehran đã bị tấn công.
Nhà Trắng giải thích hành động trên là do những mối đe dọa tên lửa và hạt nhân mà Iran bị cáo buộc đang phát triển. Đồng thời, lãnh đạo Mỹ cũng công khai kêu gọi người dân Iran đứng lên chống lại chính quyền và giành quyền lực.
Các cuộc tấn công đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng một số nhân vật cấp cao khác trong bộ máy lãnh đạo nước này thiệt mạng.
Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tiến hành chiến dịch đáp trả, nhằm vào các mục tiêu tại Israel. Một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, UAE và Saudi Arabia cũng bị tấn công.