Vì sao xung đột Iran có thể kéo châu Âu vào vòng xoáy Trung Đông?

GD&TĐ - Nhà khoa học chính trị người Nga Kamran Hasanov cho rằng dù Mỹ bị xem là chậm chân so với EU, xung đột Iran cuối cùng vẫn ảnh hưởng châu Âu.

Nhà khoa học chính trị người Nga Kamran Hasanov.
Nhà khoa học chính trị người Nga Kamran Hasanov.

Trước những diễn biến gần đây giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ như căng thẳng thương mại hay câu chuyện liên quan đến Greenland, từng có ý kiến cho rằng các nước châu Âu có thể hài lòng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bị xem là “chậm chân”.

Tuy nhiên, theo nhà khoa học chính trị Kamran Hasanov, thực tế cho thấy cuộc xung đột liên quan Iran cuối cùng vẫn tác động đến châu Âu. Ông đưa ra nhận định này trong chương trình Open Air trên kênh Zvezda.

“Dù vậy, vào những thời điểm mang tính quyết định, người châu Âu cũng bị ảnh hưởng trong cuộc xung đột này. Các vấn đề thương mại bị tác động, và các căn cứ của châu Âu cũng có thể trở thành mục tiêu. Ví dụ như căn cứ của Pháp tại UAE và căn cứ của Anh ở Cyprus”, ông giải thích.

Theo ông Hasanov, quan hệ giữa châu Âu với các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư cũng là yếu tố khiến EU phải cứng rắn hơn trong phát biểu đối với Iran. Các nước châu Âu hiện nhận khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt từ khu vực này.

Nhà khoa học chính trị cho rằng về bản chất, các nước châu Âu không trực tiếp tham gia cuộc xung đột. Tuy nhiên, nếu các cơ sở của họ ở Trung Đông bị tấn công, họ sẽ phải bảo vệ các đồng minh của mình.

Mục tiêu chung của Mỹ và châu Âu

Theo ông Kamran Hasanov, bất chấp việc châu Âu thể hiện sự thận trọng và tương đối thụ động, mục tiêu chiến lược tổng thể của các bên vẫn không thay đổi.

Ông nhận định chính quyền tại Iran từ lâu đã không phù hợp với lợi ích của cả giới tinh hoa chính trị Mỹ lẫn châu Âu.

“Hiện nay họ đã công khai nói rằng Iran là mối đe dọa đối với họ, cả về mặt ý thức hệ lẫn khu vực”, ông Hasanov cho biết.

Các nước vùng Vịnh đã lường trước nguy cơ

Trước đó, trong cùng chương trình, nhà báo quốc tế Abbas Juma cũng bình luận về tình hình. Ông cho rằng các quốc gia vùng Vịnh đã biết trước khả năng Cộng hòa Hồi giáo Iran có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ.

Theo ông Juma, các nước này đã chuẩn bị cho kịch bản đó. Tuy nhiên, họ đã liều lĩnh tin rằng có thể “mua” được sự đảm bảo an ninh từ phía Mỹ.

Theo TVzvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tại Hệ thống Giáo dục Nobel School, “bữa ăn hạnh phúc” được cụ thể hóa bằng quy trình kiểm soát chặt chẽ, thực đơn khoa học…

Bữa ăn hạnh phúc tại Nobel School

GD&TĐ - Tại Hệ thống Giáo dục Nobel School, “bữa ăn hạnh phúc” được cụ thể hóa bằng quy trình kiểm soát chặt chẽ, thực đơn khoa học…