Vướng nợ nần, nhân viên "khoắng" 1,3 tấn nhôm của chủ xưởng

GD&TĐ - Được giao cầm chìa khóa xưởng, Nông Ngọc Hoàng đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp với tổng trọng lượng 1,3 tấn nhôm.

Ngày 28/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Công an huyện Cao Lộc đã tiến hành điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một xưởng nhôm trên địa bàn huyện.

Theo thông tin ban đầu, ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chủ xưởng nhôm Lạng Sơn (có địa chỉ tại khối 10, thị trấn Cao Lộc) về việc xưởng bị mất trộm khoảng 300kg nhôm, Công an huyện Cao Lộc đã khẩn trương điều tra, xác minh bắt giữ đối tượng gây án là Nông Ngọc Hoàng (SN 1996, chỗ ở hiện nay tại ngõ 257, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn). Hoàng là nhân viên làm việc tại xưởng.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ, trong quá trình làm việc tại xưởng nhôm, Hoàng biết được số lượng nhôm không thường xuyên được kiểm đếm, buổi tối không có người trông giữ. Do đang nợ nần lại được cầm chìa khóa xưởng nên Hoàng đã nảy sinh ý định lấy trộm nhôm tại xưởng mang bán lấy tiền.

Đối tượng Nông Ngọc Hoàng làm việc với cơ quan công an.
Đối tượng Nông Ngọc Hoàng làm việc với cơ quan công an.

Khoảng 22h30’ ngày 14/3, Hoàng gọi điện cho người thu mua phế liệu đến lấy 300kg nhôm và bán được 15 triệu đồng. Số tiền bán nhôm, đối tượng đã sử dụng chi tiêu vào việc cá nhân hết.

Mở rộng đấu tranh, đối tượng khai nhận từ cuối năm 2021 đến nay, Hoàng đã 6 lần lấy nhôm tại xưởng mang đi bán với tổng trọng lượng khoảng 1,3 tấn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.