Bắt nhóm giả gái dụ dỗ các quý ông "háo ngọt" để trộm cắp tài sản

GD&TĐ - Với thủ đoạn giả gái, nhóm đối tượng đã tiếp cận những người đàn ông có biểu hiện say xỉn, ham “vui” rồi trộm cắp tài sản và tẩu thoát.

Các đối tượng có liên quan đến vụ án.
Các đối tượng có liên quan đến vụ án.

Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP. Hồ Chí Minh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng gồm: Giầu Bá Hưng (28 tuổi, trú tại phường 2, quận 10); Nguyễn Anh Duy (28 tuổi, trú tại tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Cường (35 tuổi, trú tại quận 12); Nguyễn Văn Linh (29 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, 2 đối tượng khác là Lý Trung Hiếu và Lý Văn Tố (cùng 26 tuổi, trú tại quận 12) được gia đình bảo lãnh chờ phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng cho hay, đây là băng nhóm chuyên dàn cảnh, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân là những người đàn ông. Thủ đoạn của các đối tượng là giả gái, tiếp cận các nạn nhân mời mọc đi “vui vẻ” rồi thực hiện hành vi phạm tội.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, Công an quận 12 liên tiếp nhận được trình báo của các bị hại về việc bị nhóm đối tượng lạ mặt chèo kéo đi “vui vẻ” sau đó thừa cơ hội chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, khuya 13/3, anh N.T.T. (22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trường Chinh hướng về đường Tân Hưng Thuận (quận 12). Do mệt nên anh T. dừng lại ven đường để nghỉ.

Lúc này có một cô gái tiếp cận, áp sát rồi mời chào anh T. “đi chơi”. Trong khi nói chuyện, cô gái này sờ soạng quanh người anh T. lấy tài sản là một chiếc điện thoại rồi rời đi. Khi bị hại phát hiện ra thì người phụ nữ đã đi mất.

Các đối tượng có liên quan đến vụ án.
Các đối tượng có liên quan đến vụ án.

Từ tin báo của các bị hại, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 đã vào cuộc xác minh làm rõ và truy bắt đối tượng gây án.

Khoảng 22h20’ ngày 20/3, Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe máy di chuyển trên Quốc lộ 22 (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) chở theo 1 phụ nữ có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định người lái xe là Giầu Bá Hưng, trong khi đó người ngồi sau là Nguyễn Anh Duy. Đây đều là những đối tượng là nam nhưng cải trang thành phụ nữ.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên người Hưng có 3 chiếc điện thoại di động đã tháo sim. Trước nghi vấn trên, 2 đối tượng đã được mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, đối tượng Hưng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ Duy giả làm phụ nữ để đi dọc các tuyến đường quanh khu vực vào ban đêm rồi dàn cảnh trộm tài sản của những người say xỉn, ham vui.

Thủ đoạn của các đối tượng là khi phát hiện “con mồi”, Hưng sẽ dừng xe cách nạn nhân vài mét để Duy tiếp cận ve vãn rồi lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở thì lấy tài sản như ví tiền, điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Cơ quan công an cho hay, chỉ trong vòng 30 phút tối 20/3, với cùng thủ đoạn, Hưng và Duy đã liên tục thực hiện 3 vụ dàn cảnh trộm tài sản ở quận 12, quận Gò Vấp và quận 10.

Đấu tranh mở rộng, Công an quận 12 tiếp tục xác định thêm 4 thành viên cũng thuộc băng nhóm dàn cảnh móc túi này là Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Linh, Lý Trung Hiếu, Lý Văn Tố.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ