“Vua bóng đá" Pele qua đời

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - “Vua bóng đá” Pele đã trút hơi thở cuối cùng lúc rạng sáng 30/12 (giờ Hà Nội) tại Bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo (Brazil), thọ 82 tuổi.

Thông tin trên được Kely Nascimento, con gái huyền thoại bóng đá người Brazil xác nhận trên trang Instagram cá nhân.

Kely Nascimento viết: "Tất cả những gì chúng con có là nhờ cha. Chúng con yêu cha vô bờ bến. Hãy yên nghỉ cha nhé!”.

Liên đoàn bóng đá Brazil cũng xác nhận tin buồn sau khi đăng tải bức hình Pele ăn mừng bàn thắng, kèm dòng chú thích: "Yên nghỉ nhé, Pele!" cùng với 3 biểu tượng đại diện cho số lần vô địch World Cup của huyền thoại sinh năm 1940.

"Vua bóng đá" Pele qua đời sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư ruột kết và nhiều vấn đề liên quan tới tim, thận. Căn bệnh quái ác khiến huyền thoại phải nhập viện hôm 30/11 với tình trạng "sưng toàn thân" và "suy tim". Cơ thể của ông không còn phản ứng với hóa trị và được chuyển sang chế độ "chăm sóc cuối đời" kể từ hôm 3/12.

Thực tế, kể từ khi cắt bỏ khối u kết tràng hồi tháng 9/2021, Pele liên tục phải ra vào viện để kiểm tra, trước khi bệnh tình trở nặng trong những tháng cuối năm 2022.

"Vua bóng đá" Pele qua đời ở tuổi 82.

"Vua bóng đá" Pele qua đời ở tuổi 82.

"Hôm nay là ngày buồn nhất cuộc đời cháu. Bây giờ, trong lòng cháu chỉ còn những ký ức đẹp đẽ về ông, về những khoảnh khắc tuyệt vời mà ông đã làm được cho bóng đá Brazil và thế giới, về những người mà ông giúp đỡ, về những chiến thắng in dấu chân của Pele.

Ông là thần tượng lớn nhất cuộc đời cháu và mãi luôn là vậy, bất kể ông ở đâu dù trên Trái đất hay trên Thiên đàng. Cháu hiểu rằng, dù bất cứ hoàn cảnh nào ông vẫn luôn ở bên cháu, ủng hộ và chúc phúc cho đứa cháu trai bé bỏng này.

Cháu cũng hiểu rằng, ông sẽ mang hình ảnh của cháu lên Thiên đàng. Cháu yêu ông rất nhiều. Dù ông ở đâu thì vẫn luôn đi cùng cháu tới hết cuộc đời này" - Arthur Spies, cháu trai của Pele viết tâm thư xúc động.

"Vua bóng đá" Pele sinh ngày 23/10/1940, trong sự nghiệp ông từng có 92 lần khoác áo đội tuyển Brazil và ghi được 77 bàn. Đặc biệt, cho tới nay Pele vẫn là cầu thủ duy nhất trong lịch sử giành 3 chức vô địch World Cup (1958, 1962, 1970).

Pele là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá thế giới giành 3 chức vô địch World Cup.

Pele là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá thế giới giành 3 chức vô địch World Cup.

Sách kỷ lục Guinness cũng ghi nhận ông là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới với 1.279 bàn sau 1.363 trận (dù nhiều tài liệu chính thức khác không công nhận điều này).

Pele dành hầu hết thời gian trong sự nghiệp thi đấu cho Santos (1956 - 1974). Trong 18 năm, ông đã ghi 643 bàn thắng sau 659 lần ra sân. Tại đây, ông giành được 27 danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm cả 6 chức vô địch quốc gia Brazil, 2 Copa Libertadores.

Trong những năm cuối sự nghiệp (1975-1977), ông sang Mỹ chơi bóng cho câu lạc bộ New York Cosmos.

Hàng thập kỷ qua, người hâm mộ đã nổ ra cuộc tranh cãi xem Pele hay Maradona là cầu thủ xuất sắc nhất trong thế kỷ 20.

Năm 2013, ông đã được trao giải "Quả bóng vàng FIFA" để ghi nhận sự nghiệp và thành tích của ông. Năm 2020, Pele góp mặt ở "Đội hình trong mơ" xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá thế giới do tạp chí France Football bình chọn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.