Vụ tạt chất thải vào thịt: Doanh nghiệp sẽ mua hết số lợn tồn của chị Xuyến

Qua đường dây nóng của Chương trình kết nối tiêu thụ lợn giúp người chăn nuôi, ông Nhữ Đình Tú - Tổng Giám đốc Công ty Lebio cho biết sẽ mua toàn bộ số lợn thịt còn tồn của chị Đỗ Thị Xuyến (24 tuổi, trú tại thôn 1, Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) người bị kẻ xấu hắt luyn, dầu nhớt gây sục sôi cộng đồng mạng.

Vụ tạt chất thải vào thịt: Doanh nghiệp sẽ mua hết số lợn tồn của chị Xuyến

Ông Tú cho biết: Khi đang đi mua thêm lợn cho bà con của các trang trại thì sáng nay, ông nhận được thông tin chị Xuyến vì tự bán thịt lợn của mình tại chợ với giá thấp hơn tiểu thương khác mà bị hắt luyn, dầu nhớt. Công ty Lebio sẽ thu mua toàn bộ số lợn tồn đọng của chị Đỗ Thị Xuyến với giá 35.000 đồng/kg và cho xe về nhà chị bắt tại chuồng luôn trong ngày mai (13.5).

Vu tat chat thai vao thit: DN se mua het so lon ton cua chi Xuyen - Anh 1

Chị Xuyến bị đổ luyn, dầu nhớt ngay tại chợ. Ảnh I.T

"Chúng tôi đã liên hệ và chị Xuyến rất vui mừng đồng ý bán toàn bộ số lợn còn lại cho chúng tôi. Số lợn tồn này của chị Xuyến, chúng tôi tính vào 40.000 con giải cứu cho bà con nông dân theo Chương trình Kết nối tiêu thụ lợn giúp người chăn nuôi của Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và Trung tâm Phát triển Chăn nuôi Hà Nội phát động” - ông Nhữ Đình Tú khẳng định.

“Nhiều ngày qua (từ 30/4), tôi cùng với các cán bộ của Trung tâm Phát triển Chăn nuôi Hà Nội đi thua mua lợn để hưởng ứng chương trình kết nối tiêu thụ lợn giúp người nuôi. Tới từng trang trại, gia trại tôi mới thấu những vất vả, tuyệt vọng của người nông dân. Dẫu có lỗ đi chăng nữa tôi cũng phải mua đủ 40.000 con lợn như đã cam kết“ - ông Tú cho biết thêm.

“Hành vị đổ luyn, dầu nhớt vì chị Xuyến có bán thịt lợn tự nuôi, tự mổ rẻ hơn các thương lái khác là cực kỳ đáng lên án. Đạo đức kinh doanh ở đâu trong trường hợp này. Như những người dân khác, chúng tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ, xử lý nghiêm” - ông Tú chia sẻ.

Trước đó, đêm ngày 11/5, dư luận sục sôi khi chị Đỗ Thị Xuyến có tổng cộng 20 con lợn sạch, vì giá lợn xuống thấp, tiếc của tự tay chị mổ và cùng em dâu mang ra chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng bán dần).

Theo chị Xuyến, ngày 10/5, có 2 thanh niên dữ dằn xăm trổ đầy mình tới gằn giọng: Không được phép bán thịt lợn rẻ hơn người khác chỗ này”.

Tới 8h sáng ngày 11/5, khi chị Xuyến đang bán hàng thị bị 2 người phụ nữ mang cả xô luyn, nhớt hắt cả vào người, phản thịt lợn.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).