Các nhà máy lọc dầu đã bị tấn công vào sáng ngày 2 tháng 8 năm 2025. Hậu quả của cuộc tập kích bằng máy bay không người lái là một đám cháy nghiêm trọng đã bùng phát và chưa thể dập tắt.
Cụ thể tại Ryazan, người dân địa phương đã ghi lại cảnh một máy bay không người lái tấn công, sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo ngọn lửa cao chiếu sáng bầu trời đêm.
Cần lưu ý rằng Nhà máy lọc dầu Ryazan là một trong những cơ sở lớn nhất ở Nga. Năm 2024, doanh nghiệp đã xử lý khoảng 13,1 triệu tấn dầu (khoảng 262.000 thùng mỗi ngày), chiếm khoảng 5% tổng sản lượng lọc dầu của cả nước.
Nhà máy có 4 phân xưởng lọc dầu chính, cũng như thiết bị xử lý dầu khí chân không bằng hydro, cracking, đơn vị cải cách xúc tác và các tổ hợp khác để sản xuất nhiều sản phẩm khác nhau, bao gồm bitum, LPG, axit sunfuric và sản phẩm cải cách xúc tác.
Một tình huống tương tự cũng xảy ra ở Novokuybyshevsk, vùng Samara, khi một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra đám cháy lớn, kèm theo cột lửa bốc cao lên trời.
Vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu đã được Thống đốc Vyacheslav Fedorishchev xác nhận. Ông viết trên trang cá nhân rằng "UAV đã tấn công một trong những doanh nghiệp công nghiệp lớn ở Novokuybyshevsk".

Nhà máy lọc dầu này cũng có tầm quan trọng chiến lược đối với tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga vì nó cung cấp nhiên liệu cho nhiều loại phương tiện vận tải, bao gồm nhiên liệu phản lực cho tiêm kích như Su-27, MiG-29, cũng như máy bay ném bom Tu-22M và Tu-160.
Khối lượng chế biến nguyên liệu thô vượt quá 1 triệu tấn mỗi năm và phạm vi sản phẩm hoàn thiện bao gồm 30 - 50 mặt hàng, bao gồm: khí hóa lỏng, MTBE, benzen, phenol, acetone, alpha-methylstyrene và olefin.
Ngoài ra cơ sở trên còn là nhà sản xuất ethanol tổng hợp và para-tert-butylphenol (PTBP) duy nhất tại Nga, một sản phẩm độc quyền cho Liên bang Nga và các nước SNG.
Năm 2016, năng lực sản xuất của công ty cho phép xử lý 1,2 triệu tấn nguyên liệu thô và sản xuất 1,1 triệu tấn sản phẩm.