Thông tin này được đăng tải trên trang Defence Blog. Máy bay không người lái nói trên được chế tạo thông qua nỗ lực chung của Học viện Không quân Hoàng gia Thái Lan, Cục Vũ khí và Tổng cục Kỹ thuật Hàng không.
Trong quá trình thử nghiệm, phương tiện tấn công đã bắn trúng mục tiêu huấn luyện bằng đầu đạn phân mảnh nổ mạnh, độ lệch so với mục tiêu dưới 5 mét.
Các đặc điểm của máy bay không người lái Thái Lan chưa được tiết lộ, nhưng những bức ảnh được công bố cho phép chúng ta có được ý tưởng chung về thiết kế của nó.
Về hình dáng, thiết bị này giống với Shahed-136 hay Geran-2 của Nga và Iran nhưng nhỏ hơn nhiều, khi có cánh hình tam giác và được trang bị động cơ piston cánh quạt. Đầu đạn có dạng module, kích thước của nó cho thấy khối lượng vào khoảng 10 - 15 kg.
Máy bay không người lái được triển khai bằng máy phóng, không sử dụng tầng đẩy nhiên liệu rắn, điều này có thể cho thấy khối lượng tương đối nhỏ của chiếc UAV cảm tử này.

Hoàn toàn có khả năng phương tiện trên sẽ được định vị như một thiết bị ở cấp độ vận hành. Hệ thống điều khiển không được tiết lộ, nhưng các thiết bị như vậy thường được trang bị thuật toán dẫn đường kết hợp GPS và bay theo quán tính.
Cụm ăng ten nằm ở cánh trái có thể chỉ ra sự hiện diện của kênh liên lạc với sở chỉ huy theo thời gian thực. Điều này cho thấy máy bay không người lái được trang bị camera tích hợp và có khả năng truyền hình ảnh trong khi bay.