Vũ khí hạt nhân Mỹ sẽ được triển khai tại Nhật Bản?

GD&TĐ - Diễn biến sắp tới tại Nhật Bản có thể khiến liên minh nhiều nước trong khu vực lo ngại.

Vũ khí hạt nhân Mỹ sẽ được triển khai tại Nhật Bản?

Tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba mới đây cho rằng cần phải thảo luận về triển vọng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ.

"Việc triển khai vũ khí hạt nhân ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cần được thảo luận trong quá trình xem xét thỏa thuận về tình trạng của Quân đội Mỹ tại Nhật Bản", nhà lãnh đạo nêu rõ.

Ông Ishiba cũng ủng hộ việc thiết lập kho vũ khí hạt nhân của riêng nước này để tăng cường an ninh quốc gia.

Theo ông Isiba, việc thiếu hệ thống phòng vệ tập thể tương tự như NATO ở châu Á tạo nguy cơ xảy ra những cuộc xung đột quân sự mới trong khu vực.

Đặc biệt, tân thủ tướng bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc quanh quần đảo Nhật Bản.

Theo Thủ tướng Nhật, việc tăng cường lực lượng quân sự của Nhật Bản sẽ ngăn chặn nguy cơ Trung Quốc sử dụng quân đội ở châu Á.

"Cuộc khủng hoảng địa chính trị xung quanh đất nước chúng ta nguy cơ đạt đến mức chiến tranh và có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Cần có một phiên bản NATO châu Á để ngăn chặn liên minh hạt nhân của Trung Quốc, Nga và Triều Tiên”, ông Isiba nhấn mạnh.

Phiên bản châu Á của NATO sẽ đặc biệt tính đến việc sử dụng chung vũ khí hạt nhân với Hoa Kỳ, hoặc đưa vũ khí hạt nhân vào trang bị của lực lượng vũ trang khu vực.

Screenshot_3-53.jpg
Tân Thủ tướng Nhật Bản - ông Shigeru Isiba.

Ông Shigeru Ishiba sẽ chính thức trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản từ ngày 1/10, sau khi được quốc hội chấp thuận.

Từ những năm 1990, chính trị gia này bắt đầu tích cực tham gia vào các vấn đề quốc phòng. Ông luôn ủng hộ việc mở rộng quyền hạn của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và sửa đổi các điều khoản hòa bình trong Hiến pháp thời hậu chiến.

Từ năm 2002 đến 2004, ông Ishiba đứng đầu Văn phòng Quốc phòng và trở thành một trong những nhân vật chủ chốt trong quá trình chuyển đổi Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Quan chức này đã góp phần vào việc triển khai Quân đội Nhật Bản ra nước ngoài mà không có sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, cụ thể là tới Iraq vào năm 2003.

Tàu ngầm tấn công Raigei SS-516 của Hải quân Nhật Bản.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường THPT DTNT tỉnh Lạng Sơn (Lạng Sơn) trao quà cho gia đình em Long Tuấn Du. Ảnh: NTCC

Cùng học trò lan tỏa lòng nhân ái

GD&TĐ - Nhiều trường thay vì tổ chức hoạt động vui chơi, ngoại khóa cho HS đã dành toàn bộ kinh phí để ủng hộ người dân, thầy trò bị ảnh hưởng bão lũ.