Báo Đức nói tin tặc Triều Tiên đột nhập cơ sở dữ liệu Diehl Defense

GD&TĐ - Tin tặc Triều Tiên đã thực hiện một cuộc tấn công mạng nhằm vào công ty quốc phòng Diehl Defense của Đức, tờ báo Der Spiegel cho biết.

Báo Đức nói tin tặc Triều Tiên đột nhập cơ sở dữ liệu Diehl Defense

Theo báo này, cuộc tấn công có thể nhằm mục đích đánh cắp thông tin bí mật liên quan đến các dự án quốc phòng, hoặc công nghệ được sử dụng để sản xuất vũ khí.

Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang lưu ý, hành động này liên quan đến việc ký kết hợp đồng giữa Công ty Diehl và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, về việc cung cấp tên lửa phòng không IRIS-T.

Cần lưu ý rằng những vụ xâm nhập như vậy là một phần trong chiến lược rộng nhằm đạt được lợi thế công nghệ thông qua hoạt động gián điệp, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự, khi việc tiếp cận những phát triển mới nhất có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm duy trì ưu thế hay tăng khả năng cạnh tranh.

Hiện tại, nghi phạm thực hiện cuộc tấn công mạng này là nhóm tin tặc "Kimsuky", họ đã cố gắng đánh lừa các nhân viên của Diehl bằng những lời mời làm việc giả mạo và được cho là sinh lợi từ các nhà cung cấp vũ khí của Mỹ.

Theo ghi nhận từ các chuyên gia đến từ công ty bảo mật Mandiant của Mỹ (một công ty con của Google), kế hoạch chính của tin tặc Triều Tiên là lây nhiễm phần mềm vi rút vào máy tính và đánh cắp tài liệu cần thiết.

Hiện tại vẫn chưa biết tin tặc Triều Tiên đã lấy được bao nhiêu thông tin mật và liệu tình trạng nói trên có còn tiếp diễn hay không.

IRIS-T-SLM-Slovenia-Diehl-Defence-1024x682.jpg
Hệ thống phòng không sử dụng tên lửa IRIS-T do Công ty Diehl Defense phát triển.

Cần nhắc lại, sự hợp tác giữa Công ty Diehl Defense của Đức và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc đã bắt đầu từ năm 2017.

Sau đó nhà sản xuất Hàn Quốc quyết định tích hợp vũ khí hàng không châu Âu lên máy bay chiến đấu tương lai KF-21 của họ, để hướng tới tham vọng sản phẩm sẽ được xuất khẩu đi khắp thế giới.

Ngoài tên lửa hàng không sử dụng đầu dẫn đường hồng ngoại IRIS-T, công việc tích hợp hiện đang được tiến hành với Meteor, khi loại đạn tầm xa này được xác định sẽ là tên lửa dẫn đường radar chủ lực trong hệ thống vũ khí của tiêm kích KF-21.

Mới đây nguyên mẫu thử nghiệm thứ hai của máy bay chiến đấu KF-21 đã phóng thành công tên lửa dẫn đường không đối không Meteor do Tập đoàn MBDA của châu Âu sản xuất.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung IRIS-T SLM.
Theo Der Spiegel

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Biểu tượng gợi cảm của Hollywood

GD&TĐ - Megan Fox sinh năm 1986. Cô trở thành biểu tượng gợi cảm đình đám khi xuất hiện trong bom tấn 'Transformers' phần đầu tiên.

Ảnh: Phương Thảo

Ngọt bùi… say lòng người

GD&TĐ - Tất cả chợt reo lên khi thấy chị chủ quán bưng ra đĩa kẹo Cu Đơ cùng bình trà xanh tỏa khói.

Cô bé Park Yoon Seo (bên trái, phía trước) cùng gia đình chụp hình kỷ niệm bên tác phẩm giành giải Đặc biệt cuộc thi. Ảnh: NVCC

Trăng Thu ấm lòng

GD&TĐ - Cuộc thi sáng tác làm thơ vẽ tranh trong chuỗi hoạt động theo chủ đề 'Bí mật của Trăng' mà Nhã Nam tổ chức đã không thể trao giải đúng hẹn.