Ấn Độ sản xuất xe chiến đấu bộ binh cùng đối tác

GD&TĐ - Maroc đã ký một thỏa thuận với Tata Group của Ấn Độ về việc cùng sản xuất xe chiến đấu bộ binh bánh lốp WhAP.

Ấn Độ sản xuất xe chiến đấu bộ binh cùng đối tác

Theo ấn phẩm The Print của Ấn Độ, mức độ nội địa hóa sẽ ở mức tối thiểu là 35% và tăng lên 50% trong vòng 36 tháng.

Hợp đồng cho biết, 150 xe chiến đấu bộ binh (IFV) sẽ được cung cấp cho lực lượng vũ trang Maroc trong 3 năm. Đây là hợp đồng xuất khẩu lớn nhất đối với xe bọc thép do Ấn Độ sản xuất.

WhAP 8 × 8 được phát triển làm nền tảng chung cho nhiều loại thiết bị khác nhau: bao gồm xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh, xe tăng hạng nhẹ với pháo 105 mm, xe chỉ huy và tham mưu, hay súng cối tự hành 120 mm.

Lớp giáp của xe cung cấp nhiều tùy chọn, ở cấp độ lớn nhất có thể chịu được đạn súng máy hạng nặng 14,5 mm. Trong khi đó với cấu hình cơ sở, phương tiện chỉ được bảo vệ được binh lính khỏi hỏa lực của vũ khí hạng nhẹ.

GYfQW3naEAA1GTw.jpg
Xe chiến đấu bộ binh WhAP do Ấn Độ sản xuất.

Nhà sản xuất cũng cho biết đáy chiếc IFV được gia cố để chống mìn, chiếc xe phải chịu được vụ nổ từ mìn chống tăng tương đương 8 kg thuốc nổ TNT ngay dưới gầm, kết hợp cùng ghế giảm chấn để hạ thấp thương vong cho binh sĩ.

Cấu hình 8×8 được gắn trên hệ thống treo thủy lực. Tất cả các bánh xe đều có khả năng hoạt động ở trạng thái phẳng, giúp xe có thể di chuyển ngay cả khi lốp bị thủng. Xe có 4 trục, trục trước với khả năng lái ổn định giúp giảm thiểu bán kính quay vòng.

Chiếc xe được trang bị động cơ diesel tăng áp công suất 600 mã lực, cho phép đạt tốc độ lên tới 100 km/giờ, nó được trang bị 2 động cơ phản lực nước để bơi. Kíp điều khiển gồm 2 người và mang được 12 lính bộ binh cơ giới.

Nhà sản xuất cung cấp khả năng cài đặt nhiều loại module chiến đấu. Nhưng phiên bản dành cho Quân đội Ấn Độ đã nhận được tháp pháo từ BMP-2 với pháo 2A42 30 mm, súng máy PKT 7,62 mm và tên lửa dẫn đường chống tăng.

Xe chiến đấu bộ binh WhAP ra mắt tại Triển lãm quốc phòng DEFEXPO 2018.
Theo The Print

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.