Xe tăng T-62M bị thu giữ quay lại chiến trường sau khi nâng cấp

GD&TĐ - Binh sĩ của Trung đoàn số 19 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine đã sử dụng chiếc xe tăng T-62M mà họ thu giữ được trong hoạt động tác chiến.

Xe tăng T-62M chiến lợi phẩm của Quân đội Ukraine.
Xe tăng T-62M chiến lợi phẩm của Quân đội Ukraine.

Dựa trên hình ảnh được đơn vị đăng tải, có thể thấy rằng chu vi tháp pháo, ngoại trừ phần phía trước nơi đặt các khối composite bổ sung, đã được gia cố bằng các module giáp phản ứng nổ. Ngoài ra còn được bao phủ bởi một chiếc lồng thép lớn để chống đòn tấn công từ máy bay không người lái FPV.

Chưa dừng lại đây, một cấu trúc không xác định đã xuất hiện phía trên khoang động cơ, được bao phủ bởi một tấm lưới ngụy trang, có lẽ cấu kiện này nhằm tản nhiệt của động cơ, giúp cỗ chiến xa khó bị phát hiện hơn bởi khí tài trinh sát ảnh nhiệt.

Tuy nhiên cạnh bên của thân xe không được tăng cường bằng lớp bảo vệ bổ sung, tạo ra một vị trí khá yếu, có lẽ trọng lượng tăng thêm của phần phía trước và tháp pháo đã vượt quá sức chịu đựng của động cơ, nếu thêm giáp hông sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng vận động.

“Trên chiến trường, xe tăng là mục tiêu nguy hiểm nhất nên họ luôn tìm cách tiêu diệt nó bằng mọi cách. Nhiệm vụ của chúng ta là học cách cơ động nhanh hơn và tiêu diệt mục tiêu hiệu quả hơn".

"Chúng tôi là lính tăng và chúng tôi biết rõ công việc của mình, vì vậy đối phương nên cẩn thận với chúng tôi”, chỉ huy trung đội xe tăng Ukraine với biệt danh Pseudo cho biết.

Vào thời điểm Liên Xô sụp đổ, loại xe tăng này còn sót lại trên lãnh thổ Ukraine không nhiều, chủ yếu ở các đơn vị huấn luyện và sửa chữa, tuy nhiên chúng đã bị loại bỏ khá nhanh chóng.

Thực tế trên đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt liên tục và trầm trọng cả đạn dược lẫn phụ tùng thay thế cho chiếc xe tăng T-62 chiến lợi phẩm nói trên. Một vấn đề khác là cỡ nòng 115 mm "không được ưa chuộng", khiến việc tìm đủ cơ số đạn chiến đấu rất khó khăn.

Những chiếc xe tăng T-62 chiến lợi phẩm đầu tiên được Quân đội Ukraine thu giữ vào tháng 9 năm 2022. Tổng cộng có 45 chiếc với nhiều sửa đổi khác nhau đã được thống kê. Nhưng do những vấn đề nêu trên, chúng không được sử dụng rộng rãi.

Một số xe tăng T-62 đang được sử dụng để huấn luyện tổ lái, ví dụ như Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ độc lập số 110, các chiến binh học cách lái phương tiện chiến đấu và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trên chiến trường. Đồng thời, chiếc xe cũng được sửa chữa nhờ việc tháo phụ tùng từ một xe tăng khác.

Đại diện Lữ đoàn 110 cho biết: "Việc huấn luyện rất khó nhưng điều này giúp nhận ra tầm quan trọng của tinh thần đồng đội và phối hợp hành động, trong đó binh sĩ được giám sát bởi đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm - những người truyền đạt kiến ​​thức cho họ".

Polish_20230605_220841978.jpg
Xe tăng T-62M được hoán cải thành xe yểm trợ hỏa lực.

Ngoài ra một số xe tăng T-62 khác đã được hoán cải công năng, ví dụ như làm phương tiện yểm trợ hỏa lực hạng nặng bằng cách lắp tháp pháo 30 mm của xe chiến đấu bộ binh BMP-2.

Nga nỗ lực khôi phục nhiều xe tăng T-62M để tung vào chiến trường.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ