Vũ khí được quan tâm lớn sau màn thể hiện xuất sắc

GD&TĐ - Chính phủ Estonia muốn mua vũ khí từ tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Hanno Pevkura cho biết.

Vũ khí được quan tâm lớn sau màn thể hiện xuất sắc

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia tin rằng sự hợp tác như vậy có thể giúp tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine tăng khối lượng sản xuất. Tuy nhiên một trở ngại cho việc thực hiện hợp tác như vậy là lệnh cấm xuất khẩu vũ khí, có hiệu lực trong thời gian Ukraine thiết quân luật.

Theo Bộ trưởng Pevkur, lệnh cấm xuất khẩu sẽ không trở thành trở ngại nếu các nước đạt được thỏa thuận và bước đi như vậy sẽ có ích cho cả Estonia và Ukraine.

“Nếu chúng tôi nhận được sự đồng ý của chính phủ Ukraine thì tất nhiên điều đó có thể thực hiện. Ở đây cần phải hiểu rằng điều này chỉ có thể thực hiện theo cách mà nếu chúng ta mua, Ukraine sẽ nhận về nhiều hơn, và họ sẽ đủ lực để sản xuất cho quân đội của mình ”, ông Pevkur lưu ý.

Theo Thiếu tá dự bị Stan Reimann, điều kiện cho sự hợp tác như vậy ở thời điểm hiện tại không phải là ổn định nhất, nhưng nếu Estonia và Ukraine vẫn đạt được thỏa thuận về vấn đề này thì họ sẽ chỉ mua những gì thực sự cần thiết cho đất nước.

neptune-tel-kyiv-42021-10-2217.jpg
Estonia rất quan tâm tới tên lửa tầm xa do Ukraine chế tạo.

"Tất nhiên, tên lửa tầm xa rất thú vị đối với chúng tôi. Có nhiều lựa chọn khác nhau và không thể nói chi tiết, nhưng trước hết Estonia sẽ xem xét những hệ thống có thể tác động đến đối phương ở tầm xa”, ông Pevkur nhấn mạnh.

Tuần tới, ông Pevkur sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine tại Brussels và dự kiến sẽ sớm đến thăm Ukraine nhằm bàn thảo những thông tin chi tiết.

Cần nhắc lại vào ngày 9 tháng 10, Kyiv cho biết đang xem xét dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu máy bay không người lái để nhận thêm vốn nhằm tăng cường sản xuất đáp ứng nhu cầu của Lực lượng Vũ trang

Việc xuất khẩu máy bay không người lái có thể mang về cho Ukraine tới 20 tỷ USD. Ông Oleksandr Marikovskyi, người đứng đầu tiểu ban về các vấn đề kinh tế của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), nói rằng đây chính xác là những gì mà Ukraine đang thiếu.

Ukraine bắt đầu sản xuất tên lửa đạn đạo chiến thuật Grom-2.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh luyện tập văn nghệ biểu diễn. Ảnh: TG.

Trường học ở Cà Mau rộn ràng đón Tết Chôl Chnăm Thmây

GD&TĐ - Nhiều trường học ở Cà Mau tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 nhằm tạo điều kiện cho học sinh dân tộc Khmer đang học tập tại trường có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi và tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc.

Ảnh minh họa INT.

Xác lập vị thế giáo viên giáo dục thường xuyên

GD&TĐ - Trước đây, giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên áp dụng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS và THPT, tương ứng với chương trình được phân công giảng dạy, bao gồm: Giáo viên THCS/THPT hạng I, giáo viên THCS/THPT hạng II, giáo viên THCS/THPT hạng III.