Vụ 5 nữ sinh đuối nước ở Thanh Hóa: Tìm thấy thi thể cuối cùng

GD&TĐ - Trưa 5/4, tại đập tràn sông Mậu Khê, đoạn chảy qua xã Thiệu Hợp (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa), lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 5 nữ sinh đuối nước thương tâm.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường để chỉ đạo tìm kiếm các nạn nhân đuối nước.
Lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường để chỉ đạo tìm kiếm các nạn nhân đuối nước.

Tại hiện trường, rất đông người dân địa phương đã có mặt bên bờ sông Mậu Khê (xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa) để theo dõi quá trình tìm kiếm thi thể nạn nhân của lực lượng chức năng.

Thi thể nữ sinh cuối cùng được tìm thấy lúc cuối giờ trưa 5/4 là em Lê Thị Bích P., trú tại thôn Xử Nhân 2 (xã Thiệu Duy).

Sáng cùng ngày, hai thi thể nữ sinh còn lại là Lê Thị Thái T. và Lê Bảo T. (cùng 12 tuổi) cũng được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực đập tràn sông Mộc Khê (thôn Thắng Long, xã Thiệu Hợp).

Theo bà Nguyễn Thị V. (xã Thiệu Hợp), nữ sinh Bích P. học cùng lớp với con trai bà. Chiều 4/4, Bích P. cùng 4 người bạn qua nhà rủ con trai bà đi chơi nhưng bà V. không đồng ý.

Do đó, 5 nữ sinh đã ra khu vực đập tràn sông Mậu Khê chơi đùa, tắm sông. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày bà nhận được thông tin cả 5 nữ sinh không may bị đuối nước thương tâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an huyện Thiệu Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH huy động hàng trăm CBCS và thiết bị, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Người dân tập trung theo dõi công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ đuối nước.
Người dân tập trung theo dõi công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ đuối nước.

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ tại hiện trường, Thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đến động viên, thăm hỏi thân nhân gia đình người gặp nạn.

Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và các lực lượng cứu nạn, cứu hộ huy động tối đa mọi lực lượng, phương tiện, như: thợ lặn, camera dò tìm và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Ông Lê Xuân Thủy- Chủ tịch UBND xã Thiệu Duy cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm các nạn nhân. Hơn 30 cảnh sát cứu nạn, cứu hộ cùng nhiều người dân đã lặn tìm kiếm các nạn nhân suốt đêm qua và sáng nay.

Hiện nay, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa, thầy cô giáo Trường THCS Thiệu Duy đang ở gia đình các học sinh để chia sẻ, động viên, cùng người thân các em lo hậu sự cho nạn nhân xấu số.

Phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo nhà trường vẫn duy trì việc học tập bình thường tại trường, để đảm bảo chương trình của năm học.

Đồng thời, phòng sẽ chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn phối hợp với phụ huynh tăng cường quản lý học sinh sau giờ học ở trường; chủ động phòng chống đuối nước, học và rèn luyện kỹ năng bơi lội cho học sinh tại địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường:

Hiện trường khu vực xảy ra vụ 5 nữ sinh đuối nước thuộc khu vực thôn Thắng Long (xã Thiệu Hợp).
Hiện trường khu vực xảy ra vụ 5 nữ sinh đuối nước thuộc khu vực thôn Thắng Long (xã Thiệu Hợp).
Chiếc áo đồng phục học sinh được gấp ngay ngắn tại khu vực đập tràn sông Mậu Khê.
Chiếc áo đồng phục học sinh được gấp ngay ngắn tại khu vực đập tràn sông Mậu Khê.
Đống tro than còn sót lại tại hiện trường, do đêm qua, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đốt lửa để tìm kiếm các nạn nhân.
Đống tro than còn sót lại tại hiện trường, do đêm qua, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đốt lửa để tìm kiếm các nạn nhân.
Hình ảnh lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ đuối nước.
Hình ảnh lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân cuối cùng vụ đuối nước.
Nhiều người dân có mặt tại hiện trường để theo dõi quá trình tìm kiếm nạn nhân.
Nhiều người dân có mặt tại hiện trường để theo dõi quá trình tìm kiếm nạn nhân.
Thi thể nữ sinh tử nạn cuối cùng được tìm thấy lúc cuối giờ trưa, ngày 5/4.
Thi thể nữ sinh tử nạn cuối cùng được tìm thấy lúc cuối giờ trưa, ngày 5/4.
Công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai khẩn trương.
 Công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai khẩn trương.
Lực lượng chức năng đưa thi thể nữ sinh đuối nước cuối cùng lên bờ.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nữ sinh đuối nước cuối cùng lên bờ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ