Phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh: Triển khai nhiều giải pháp

GD&TĐ - Trước tình trạng học sinh bị đuối nước, cử tri tỉnh Thái Bình đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu, xây dựng và xuất bản bổ sung các tài liệu, giáo trình giảng dạy, chương trình giáo dục về kỹ năng sống cho trẻ em.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thực trạng tai nạn đuối nước ở trẻ em, học sinh vẫn xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thiếu sự giám sát của cha mẹ, người lớn và các em còn thiếu kiến thức, kỹ năng phòng tránh, kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ GD&ĐT đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc nghiên cứu, xây dựng các tài liệu, giáo trình giảng dạy, chương trình giáo dục về kỹ năng sống. Năm 2021, Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 326/KH-BGDĐT ngày 1/4/2021 về việc triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh. Theo đó, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em), Tổng cục Thể dục Thể thao nghiên cứu, xây dựng các tài liệu tuyên truyền, giáo dục phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh, cụ thể:

Tài liệu hướng dẫn bao gồm 5 chủ đề cơ bản về trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước và kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Tài liệu truyền thông bao gồm các tập phim hoạt hình, ca khúc, tranh, ấn phẩm cổ động tuyên truyền, tờ rơi khuyến cáo; trò chơi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Các tài liệu trên đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, trang fanpage của Bộ GD&ĐT nhằm thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng và tổ chức tuyên truyền, triển khai trong trường học, gia đình và cộng đồng.

Cùng với đó là tài liệu hướng dẫn giáo dục phòng tránh đuối nước cho học sinh bao gồm 7 chuyên đề sử dụng trong việc tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, nhà giáo đã được tổ chức thẩm định và phê duyệt đưa vào triển khai trong trường học bắt đầu từ năm 2022.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện và rà soát, điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.