Thanh Hóa: Rủ nhau tắm sông, 5 học sinh bị đuối nước thương tâm

GD&TĐ - Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn xã Thiệu Duy (Thiệu Hóa, Thanh Hóa), khiến 5 học sinh THCS thiệt mạng và mất tích. Hiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn mới tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân đuối nước ở huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.
Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân đuối nước ở huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

Sáng 5/4, ông Ngô Xuân Dũng - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa cho biết, chiều 4/4, Trường THCS Thiệu Duy không có tiết học ở trường, nên học sinh không đến lớp.

Cũng trong buổi chiều qua, 5 học sinh rủ nhau ra sông Mộc Khê ở địa phương tắm, thì cả 5 em trong nhóm bị đuối nước thương tâm. Đến sáng nay, lực lượng chức năng và người dân mới tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

Cũng theo ông Dũng, suốt đêm qua đến sáng nay, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện Thiệu Hóa cùng lực lượng chức năng đã, đang có mặt tại hiện trường vụ đuối nước để tìm kiếm nạn nhân.

Cũng trong sáng nay, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 22h ngày 4/4, đơn vị nhận được tin báo về vụ tai nạn đuối nước khiến 5 học sinh lớp 6 của Trường THCS Thiệu Duy bị mất tích trên sông Mộc Khê. Vị trí xảy ra vụ việc giáp ranh giữa xã Thiệu Hợp và Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa.

Lực lượng chức năng mới tìm được thi thể 2 nạn nhân trong vụ đuối nước. Ảnh: Công an cung cấp.
Lực lượng chức năng mới tìm được thi thể 2 nạn nhân trong vụ đuối nước. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhận được tin báo, đơn vị đã điều động cán bộ, chiến sỹ và phương tiện cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến sáng nay (5/4), lực lượng chức năng cùng người dân, chính quyền đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân, là: Em Mai Thanh H. và Lê Phương N., cùng 12 tuổi, ở xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa.

Các nạn nhân hiện đang mất tích, gồm: Lê Thị Bích P., Lê Thị Thái T., Lê Bảo T. (cùng 12 tuổi), trú tại thôn Xử Nhân 2, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa.

Hiện, lực lượng cứu nạn đang tiếp tục tổ chức công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ