Vô địch U23 Đông Nam Á, thuyền trưởng Đinh Thế Nam tiến cử quân cho thầy Park

GD&TĐ - Huấn luyện viên Đinh Thế Nam tiến cử một số học trò xuất sắc cho ông Park Hang-seo sau khi U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Đinh Thế Nam tiến cử một số học trò xuất sắc cho ông Park Hang-seo sau khi U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á.
Huấn luyện viên Đinh Thế Nam tiến cử một số học trò xuất sắc cho ông Park Hang-seo sau khi U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á.

Vượt qua nghịch cảnh về nhân sự do Covid-19, có lúc phải sử dụng cả thủ môn đá… tiền đạo, nhưng sau cùng Việt Nam vẫn đánh bại Thái Lan 1-0 ở chung kết để lần đầu vô địch giải U23 Đông Nam Á tối 26/2.

Việt Nam lần đầu vô địch giải U23 Đông Nam Á.

Việt Nam lần đầu vô địch giải U23 Đông Nam Á.

“Các cầu thủ U23 Việt Nam vừa lên ngôi thực ra là lứa cầu thủ 19-21 tuổi, không phải thành phần chính tham dự SEA Games 31 sắp tới”, huấn luyện viên Đinh Thế Nam nhấn mạnh: “Từ thực tế các học trò thể hiện trên đường đoạt cúp vô địch, tôi sẽ tiến cử một số học trò xuất sắc cho ông Park Hang-seo”.

Các cầu thủ được nhà cầm quân họ Đinh tiến cử gồm: Y Êli Niê (thủ môn), Đoàn Anh Việt, Trần Bảo Toàn, Việt Cường, Dụng Quang Nho, Nguyễn Văn Tùng. “Vẫn còn một số cầu thủ giàu tiềm năng nữa, nhưng do bị Covid-19, họ chưa có cơ hội thi đấu những trận vừa qua”, ông Nam nói thêm.

Nhà cầm quân người Hà Nội cũng chia sẻ cảm giác về giải đấu có một trong đời. Bên cạnh những thời khắc cân não trong các trận đấu, bản thân ông cũng thấy rất khó khăn khi phải nhìn các cầu thủ thay nhau nhiễm bệnh phải cách ly.

“Nhìn các em xách vali đến khách sạn rồi phải cách ly tôi rất buồn. Mỗi ngày, tôi chỉ biết chờ đợi và động viên cả đội cố gắng vượt qua để thi đấu thật tốt”, ông Nam kể: “Tôi nói với các em hãy thi đấu vì người hâm mộ và tạo động lực cho chính các đồng đội đang bị dương tính”.

Chia sẻ về cảm giác sau khi cùng các học trò vượt qua nghịch cảnh để giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022, huấn luyện viên Đinh Thế Nam nói: “Cảm giác của tôi lúc này rất sung sướng, không gì có thể diễn tả.Tôi phải cảm ơn và chúc mừng các cầu thủ, họ đã có một trận đấu tốt, thể hiện tinh thần quả cảm và đã được đền đáp với kết quả mỹ mãn với chức vô địch”.

Thực tế, trước khi vô địch giải đấu, U23 Việt Nam có những lúc tưởng chừng phải bỏ giải nếu không có 2 lần nhận được 10 cầu thủ ‘viện binh’ từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

“Để có được chức vô địch này, chúng tôi phải cảm ơn VFF rất nhiều. Nếu VFF không hỗ trợ hết sức, chúng tôi đã phải bỏ giải vì những khó khăn, nghịch cảnh mà cả đội đối mặt”, ông Nam nhấn mạnh: “Tôi cũng xin cảm ơn người hâm mộ luôn đồng hành và cỗ vũ. Đặc biệt, người Việt Nam tại Campuchia đã giúp đỡ, đến sân rất đông để tiếp sức cho đội”.

Hình ảnh truyền hình cho thấy, ngay khi trọng tài nổi hồi cõi màn cuộc, rất đông cổ động viên Việt Nam đã tràn xuống sân vận động trên đất Campuchia để chia vui cùng toàn đội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ