Huỳnh Quang Thanh khuyên U23 Việt Nam chơi phòng ngự trước Thái Lan

GD&TĐ - Cựu danh thủ Huỳnh Quang Thanh dự đoán U23 Việt Nam sẽ chơi phòng ngự trước một U23 Thái Lan đang sung sức và khát khao giành chiến thắng.

U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Thái Lan ở chung kết U23 Đông Nam Á
U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Thái Lan ở chung kết U23 Đông Nam Á

Tại vòng bảng, dù thiếu vắng nhiều cầu thủ vì chấn thương và Covid-19, U23 Việt Nam vẫn gây ấn tượng mạnh với lối chơi tấn công, kiểm soát bóng trước các đối thủ và có được tấm vé vào chơi trận chung kết hết sức thuyết phục.

Tuy nhiên theo đánh giá của cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh, chiến thuật này khó có thể áp dụng ở trận chung kết tối nay với đội tuyển U23 Thái Lan. Anh phân tích trên trang Pháp luật và bạn đọc:

"Tôi nghĩ nếu không theo chiến thuật như trận vòng bảng thì sợ rằng U23 Việt Nam sẽ không chịu nổi U23 Thái Lan. Chúng ta bắt buộc phải đá phòng ngự chủ động, chờ đợi cơ hội thôi. Chứ nếu đá đôi công với U23 Thái Lan thì đội mình thiệt thòi nhiều thứ lắm. Kể cả khi đủ người, chưa chắc U23 Việt Nam đã nhỉnh hơn khi chơi đôi công với đối thủ này.

Giải này tôi thấy U23 Thái Lan không quá mạnh, tuy nhiên cầu thủ của mình cũng còn thiếu kinh nghiệm lắm. Như trận bán kết vừa rồi, dù cầm bóng nhiều nhưng đội dứt điểm chưa thực sự tốt. Nhiều khi giống như sút bừa, sút đại vậy. Bóng cần chuyền lại không chuyền, cần sút lại không sút. Chứ nếu tỉnh táo hơn thì U23 Việt Nam có thể hạ được đối thủ rồi, không cần phải chờ đến loạt đá 11m".

Cựu danh thủ Huỳnh Quang Thanh dự đoán U23 Việt Nam sẽ chơi phòng ngự trước một U23 Thái Lan đang sung sức và khát khao giành chiến thắng:

"Trận chung kết này U23 Việt Nam đá phòng ngự là đúng bài. U23 Việt Nam đừng chơi kiểm soát bóng hay cố đôi công với Thái Lan. Chúng ta thiếu người, đợi cơ hội khi đối phương sai sót rồi kết liễu thôi. Chứ bây giờ đá đôi công thì khó.

Muốn kiểm soát bóng thì phải có sức, có con người thì mới kiểm soát được. Đá bóng ai không muốn kiểm soát bóng đâu. Không ai muốn nhìn đối thủ cầm bóng để mình chạy theo cả. Nhưng khi mà người không có, thể lực yếu hơn người ta thì kiểm soát bóng làm sao được. Đá bóng đâu phải cuộc chơi trong 10, 20 phút mà trận đấu dài tới 90 phút cơ mà.

Nói chung tôi nghĩ nếu U23 Việt Nam cứ giữ nguyên cách đá như vòng bảng khi đấu Thái Lan là hợp lý. Chứ nếu cứ cố kiểm soát bóng, tấn công rồi không may chấn thương, người mới hồi phục lại hụt hơi thì sẽ rất thiệt thòi.

Thực tế rằng ở vòng bảng, nếu U23 Thái Lan dứt điểm sắc bén hơn thì họ đáng ra đã không thua. Có những cơ hội ngon ăn nhưng tiền đạo đối phương lại dứt điểm đơn giản quá".

"Tất nhiên mình là người Việt Nam nên lúc nào cũng mong sẽ thắng Thái thôi. Hi vọng U23 Việt Nam sẽ có được chiến thắng, qua đó có được chức vô địch để mang tới động lực cho các em trong hành trình tương lai, đặc biệt sau những nỗ lực rất lớn ở giải đấu này", "cơn lốc đường biên" một thời của đội tuyển Việt Nam kết lại.

Nhiều CĐV của "Voi chiến" tỏ ra tự tin với chiến thắng của đội nhà dù đội hình của họ đa phần là các cầu thủ U19 và là một sự chuẩn bị cho tương lai. Hai đội đã từng gặp nhau ở vòng bảng và U23 Việt Nam đã có chiến thắng 1-0 song các CĐV của Thái Lan đã chỉ ra những ưu thế cho đội nhà để có thể giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng.

Aree Yodprahnam, một CĐV bình luận, U23 Việt Nam đã phải thi đấu tới 120 phút trong trận bán kết mà không có người thay, đó là một lợi thế lớn khi thể lực của đối thủ bị bào mòn. Chính vì thế, cơ hội chiến thắng của Thái Lan là lớn hơn.

Ngoài ra, các CĐV Thái Lan cũng biết rõ tình trạng của U23 Việt Nam khi lực lượng bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Covid-19 và họ không biết sẽ có bao nhiêu cầu thủ của U23 Việt Nam có thể ra sân trong trận chung kết sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ