Báo Trung Quốc dự đoán đội nhà sẽ thua cách biệt trước U23 Việt Nam

GD&TĐ - Tờ Sohu cho rằng, đội tuyển U23 Trung Quốc sẽ để thua cách biệt nếu so tài với U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh ở giải U23 Đông Nam Á
U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh ở giải U23 Đông Nam Á

Chiến thắng trước U23 Timor Leste cùng tấm vé vào chơi trận chung kết U23 Đông Nam Á của U23 Việt Nam khiến truyền thông trong nước và quốc tế bất ngờ và khâm phục.

Phong độ ấn tượng của thầy trò HLV Đinh Thế Nam gây ấn tượng mạnh cho truyền thông Trung Quốc, tờ Sohu có bài viết tán dương đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam:

"U23 Việt Nam chỉ được nghỉ 2 ngày, lại chịu tác động quá lớn bởi dịch Covid-19. Họ phải trông cậy vào những viện binh tức tốc sang Campuchia. Theo thống kê, U23 Việt Nam chiếm thế thượng phong gần như tuyệt đối, với tỷ lệ kiểm soát bóng gần 70%, tung ra 14 cú sút trong đó có 9 cú đi trúng, dẫn 6-3 về tỷ số phạt góc.

Rõ ràng, trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam tiến bộ không ngừng. Sức mạnh của họ từ ĐTQG đến U23 đều đã vượt lên trên các đội tuyển Trung Quốc. Với ĐTQG, Việt Nam đã đánh bại Trung Quốc 3-1 và chúng tôi tin rằng nếu hai đội U23 đối đầu nhau, Việt Nam hoàn toàn có thể thắng Trung Quốc với cách biệt 2 đến 3 bàn.

U23 Việt Nam vẫn đang để lại nhiều ấn tượng và đáng để thán phục. Họ dùng nòng cốt U21 nhưng vẫn toàn thắng cả 3 trận để thẳng tiến vào chung kết. Đội U23 Trung Quốc hai năm qua tập luyện và thi đấu rất ít, còn rút lui khỏi vòng loại giải U23 châu Á 2022, chưa có kinh nghiệm thi đấu và đang dần bị các đội bóng ở Đông Nam Á bỏ lại".

Ngợi khen U23 Việt Nam, tờ Sohu đồng thời còn tỏ ra lo lắng khi nói về sự vươn lên của các đội bóng như Lào hay Timor Leste.

"Sức mạnh của U23 Việt Nam, Thái Lan vẫn không ngừng được nâng cao. Nhưng không chỉ có vậy, những chú ngựa ô như Lào hay Timor Leste cũng đã tạo cú bứt phá lịch sử với việc vào bán kết giải Đông Nam Á.

Bóng đá Lào chỉ có thứ hạng FIFA là 185 trong khi Timor Leste hạng 196, đó là vị trí cực kỳ khiêm tốn. Nhưng sự chăm chỉ của lứa U23 Lào và Timor Leste đã được đền đáp.

Với U23 Việt Nam, họ chỉ dự giải bằng lứa U21. Trước đây, U23 Việt Nam chỉ là một đội bóng yếu ở châu Á nhưng họ đang tiến bộ vượt bậc. Người hâm mộ có lý do khi chế nhạo rằng U23 Trung Quốc đã rút lui khỏi vòng loại U23 châu Á 2022 vì nhận ra những lỗ hổng của mình và bỏ cuộc vì sợ thua trước Việt Nam hay một số đội ở Đông Nam Á".

Liên quan tới U23 Việt Nam và trận chung kết U23 Đông Nam Á với tuyển U23 Thái Lan. Tối 25/2, kết quả xét nghiệm RT-PCR của Quang Thịnh được công bố. Cầu thủ của CLB Công An Nhân Dân không mắc Covid-19. Anh đủ điều kiện để được đăng ký thi đấu ở trận gặp U23 Thái Lan.

Sáng cùng ngày, Quang Thịnh dương tính với Covid-19 sau khi thực hiện test nhanh. Sau đó, anh được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để có kết quả chính xác nhất. Do nghi mắc Covid-19, Quang Thịnh đã vắng mặt trong buổi tập chiều 25/2 của U23 Việt Nam.

Tính đến thời điểm này, U23 Việt Nam có 16 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu trận chung kết U23 Đông Nam Á. Mới nhất, 3 cầu thủ là Trương Đức Mạnh, Trần Mạnh Quỳnh và Dụng Quang Nho cũng đã có kết quả âm tính khi được xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.

Đây là tín hiệu tích cực cho U23 Việt Nam, giúp đoàn quân áo đỏ thêm phần tự tin bước vào trận chung kết trong mơ với đối thủ nhiều duyên nợ là U23 Thái Lan ở trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 tới nay, 26/2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ